Công khai sát phạt tiền triệu bên sới gà đầu năm

Tình trạng công khai cá độ xảy ra công khai cạnh sới gà
Tình trạng công khai cá độ xảy ra công khai cạnh sới gà
TPO - Dưới vỏ bọc chọi gà mừng lễ hội đình chùa Bia Bà (phường La Khê – Hà Đông – Hà Nội), hàng trăm con bạc tại Hà Nội và các vùng lân cận công khai sát phạt, cá cược bằng tiền.

Sát phạt công khai, náo nhiệt

Cứ vào tháng Giêng âm lịch hàng năm, dân làng La Khê (Hà Đông, Hà Nội) lại tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ đến công lao của các vị thành hoàng, cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa mọi việc thuận lợi, gia sự bình an.

Ngoài hoạt động tâm linh, BTC lễ hội còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian như hát quan họ, thi đấu bóng đá, chọi gà… phục vụ cho người dân, du khách thập phương vui chơi, giải trí đón Xuân lành mạnh. Mang ý nghĩa to lớn, nhưng trong lúc diễn ra lễ hội xuất hiện tình trạng hàng chục con bạc tổ chức chọi gà ăn tiền công khai. Số tiền giao dịch trong một trận đá gà lên tới hàng chục triệu đồng.

Công khai sát phạt tiền triệu bên sới gà đầu năm ảnh 1 Một “hồ” gà hấp dẫn tại đình, chùa Bia Bà

Có mặt tại đình chùa Bia Bà trong ngày diễn ra lễ hội, PV Tiền Phong ghi nhận được có đến gần 50 sới gà cùng hàng trăm người đang hò reo, hưởng ứng các cặp đấu. Theo chia sẻ của người dân trong làng, từ sớm các tay “độ gà” đem “chiến kê” của mình phục sẵn ở các sới cạnh bờ sông. Gà chọi chủ yếu từ Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng…

Hoạt động cá cược diễn ra công khai, các con bạc tiến hành đặt cược bằng hình thức chuyển tiền mặt, viết ra giấy, viết vào bàn tay. Tỷ lệ đặt cược và số tiền được chung chi phụ thuộc vào các con gà chọi có tỷ lệ thắng cao hay thấp. Từ sự thỏa thuận giữa các bên, khi đặt cược cho những con gà chọi có ưu thế thì số tiền thắng sẽ được trả thấp hơn so với những con gà chọi không được đánh giá cao.

Ngoài cá cược về toàn trận đấu, người chơi còn có thể đặt cược theo từng hiệp đấu (hồ). Thời gian thi đấu do 2 chủ gà quy định theo số “hồ”, thông thường mỗi “hồ” kéo dài 15 phút, nghỉ 5 phút. Ngay sau khi 2 gà chiến được thả ra giao đấu thì bắt đầu có những tiếng hô độ vang lên. “Xám 8 trăm ngàn đồng ăn 1 triệu đồng, nâu 1 triệu ăn 5 triệu đồng”, càng về sau số tiền càng tăng lên nhanh chóng, khiến các xới trở nên ầm ĩ, náo nhiệt. Để thêm phần quyết liệt, các cò mồi liên tiếp tăng số tiền cược.

Hàng chục triệu/trận gà, nhiều chủ “kê”, khách chơi trắng tay

Nhiều trận chọi gà kéo dài đến 2-4 tiếng đồng hồ, thời gian chọi càng dài, số tiền người chơi đổ vào cá cược càng nhiều. Khi mỗi trận đấu kết thúc là lúc các “con bạc” thanh toán tiền, người hồ hởi với cả chục triệu đồng thắng cược, kẻ “sạch túi” ngậm ngùi rời sới bạc.

Lân la làm quen với một chủ gà tên N, chúng tôi được biết, để có những trận đấu gà ác chiến, các tay chơi gà phải mất rất nhiều thời gian, công sức để tìm giống gà tốt, đem về nuôi nấng, chăm chút. Sau khi “vỗ” thành con gà chiến mới đem đi cáp độ.

Công khai sát phạt tiền triệu bên sới gà đầu năm ảnh 2 Việc đánh bạc diễn ra công khai bên sới gà tại đình chùa Bia Bà

Với thâm niên gần 10 năm trong nghề “hồ gà”, N từng chứng kiến nhiều gia đình tan cửa nát nhà vì thói quen đỏ đen của các ông chồng. Theo N, cuộc chơi đá gà rất may rủi, có thể giàu lên nhanh chóng nhưng cũng trắng tay trong chốc lát. Vì tin tưởng “chiến kê”, máu đỏ đen, hay đối thủ chơi xấu cho thuốc vào gà mà không ít chủ kê lâm vào cảnh nợ nần. “Sáng nay gà đội tôi sau 3 hồ đã thắng nên số tiền kiếm được chỉ 40 triệu. Nếu trận đấu kéo dài thì số tiền còn cao hơn nữa. Một trận đấu gà có giá từ 50-100 triệu đồng là bình thường”, N hồ hởi nói.

Bà Nh, một người bán hàng gần cổng đình Bia Bà cho hay: Đá gà xuất hiện trong các mùa lễ hội của làng, nhưng năm nay đông gấp bội. Thấy có người bảo, do các nơi bị cấm nên các chủ gà tập trung về đây để thi tài. “Người trong làng bảo năm nay cá độ to, có thắng có thua. Tôi thấy lo lắng vì nếu cứ diễn ra công khai và dễ dàng như vậy thì thanh niên trong làng sẽ chơi, hậu quả khó mà nói trước được”, bà Nh nói thêm.

Điều đáng nói, hoạt động đá gà ăn tiền diễn ra công khai, có hàng chục thậm chí hàng trăm người tham gia nhưng không hề thấy sự can thiệp từ cơ quan chức năng. Thậm chí, sau mỗi trận đấu, những chú gà thắng cuộc còn nhận được cờ, cúp vô địch từ ban tổ chức lễ hội.

 

Ông Phan Văn Hiền, Phó Ban thường trực quản lý di tích Bia Bà cho hay: “Năm nay các lễ hội khu vực Hà Đông không cấp phép cho tổ chức đá gà, riêng lễ hội Bia Bà được cấp phép nên số lượng người chơi đổ về lớn khiến BTC không thể bao quát hết được. Những phản ánh của người dân có thể chính xác và trách nhiệm lớn thuộc về công an phường (công an phường La Khê, quận Hà Đông - PV). Sau khi lễ hội kết thúc, chúng tôi sẽ tổng kết có hình thức kỷ luật đến từng bộ phận để ra hiện tượng đáng tiếc này”. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.