Công khai đối tượng sản xuất chè bẩn

Công khai đối tượng sản xuất chè bẩn
TP - Ngày 20-7, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát có công điện gửi các tỉnh phía Bắc, hiệp hội Chè Việt Nam và một số cục của bộ này, yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất kinh doanh chè.

> Không để chè bẩn có đất sống

 
Công khai đối tượng sản xuất chè bẩn ảnh 1

Ông Phát yêu cầu, các tỉnh, thành phía Bắc có sản xuất kinh doanh chè cần phổ biến, tuyên truyền các quy định về đảm bảo ATTP, tác hại nghiêm trọng của hành vi trộn tạp chất (bột đá, bùn...), nhuộm phẩm màu, sản xuất không đảm bảo ATTP của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh chè.

Người dân cần lên án, tố giác, đấu tranh với hành vi làm chè bẩn; công khai danh sách đối tượng sản xuất kinh doanh chè bẩn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các Cục chuyên trách của Bộ, khẩn trương xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện đảm bảo ATTP của cơ sở sản xuất chè quy mô nhỏ lẻ; rà soát văn bản xử lý vi phạm hiện có, đề xuất, bổ sung chế tài xử lý chè không đạt ATTP.

Theo Bộ NN&PTNT, thời gian gần đây, ở một số địa phương phía Bắc (Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ...) nổi lên hiện tượng làm chè bẩn (chè kém chất lượng, phơi chè trên đường, trộn bột đá, bùn..., nhuộm phẩm màu), gây mất ATTP và ảnh hưởng đến uy tín của ngành chè, gây khó khăn cho về nguyên liệu để sản xuất chè xuất khẩu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG