Công đoàn tham gia xây dựng chính sách, tháo gỡ các vấn đề bức xúc

Công đoàn tham gia xây dựng chính sách, tháo gỡ các vấn đề bức xúc
TPO - Công đoàn tham gia xây dựng chính sách với cơ quan, chủ động nắm bắt tư tưởng và tháo gỡ các vấn đề bức xúc; hỗ trợ kinh phí hay cho vay tiền đi học, thưởng khi có công trình nghiên cứu... Đó là những cách làm, mô hình được đại biểu chia sẻ để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động và thúc đẩy lao động sản xuất.  

Chiều 22/1, tại Hà Nội, Công Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công Đoàn năm 2020 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn khóa XXIII.

Nắm bắt tâm tư và chăm lo, hỗ trợ người lao động
Công đoàn tham gia xây dựng chính sách, tháo gỡ các vấn đề bức xúc ảnh 1 Chị Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cao nửa đầu nhiệm kỳ, hoạt động Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn đã đạt được những kết quả khá toàn diện; các hoạt động có nhiều sáng tạo, đổi mới, thiết thực, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan và chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đặc biệt, năm 2020 có nhiều thách thức do ảnh hưởng dịch COVID-19 và thực hiện kế hoạch sắp xếp các đơn vị báo chí trực thuộc T.Ư Đoàn, hoạt động Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tiếp tục được duy trì và có nhiều điểm mới. 

Trong năm 2020, Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn T.Ư Đoàn duy trì chế độ thăm hỏi, trợ cấp 68 trường hợp và trợ cấp đột xuất cho 2 trường hợp đột; tặng quà 44 công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Canh Tý; phối hợp vận động quyên góp 250 triệu đồng ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", ủng hộ 537 triệu đồng đồng đồng bào miền Trung bị lũ lụt; tổ chức hiến máu và tiếp nhận 230 đơn vị. Tổ chức hội thi trực tuyến "Cùng nhau trổ tài khéo léo", cuộc thi trực tuyến "Nét đẹp nữ cán bộ Công đoàn viên cơ quan T.Ư Đoàn qua góc nhìn của đồng nghiệp nam".

Công đoàn tham gia xây dựng chính sách, tháo gỡ các vấn đề bức xúc ảnh 2 Anh Lê Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Báo Tiền Phong chia sẻ ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những giải pháp, sáng kiến trong hoạt động Công đoàn của đơn vị; đề xuất các mô hình, cách làm hiệu quả.

 Anh Lê Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Báo Tiền phong chia sẻ: Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc tham mưu, xây dựng chính sách với cơ quan để đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động và thúc đẩy sản xuất, như: đề xuất gửi thông tin chi tiết lương và nghiệp vụ phí từng tháng đến mỗi cán bộ, phóng viên cơ quan. Công đoàn chủ động tham gia giải quyết nắm bắt tình hình tư tưởng và trao đổi tháo gỡ các vấn đề gây nên bức xúc, băn khoăn của người lao động.

Chị Phạm Thị Thanh Mai - Chủ tịch Công đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho biết để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoạt động công đoàn đã chú trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, lựa chọn các hoạt động thi đua gắn với chuyên môn; thực hiện chế độ khuyến khích cán bộ trong công tác chuyên môn, như: Làm tiến sĩ được hỗ trợ thêm 0,3% lương cơ bản hàng tháng, cho vay đi học từ 60 - 100 triệu đồng; khi nhận bằng tiến sĩ, phó giáo sư được thưởng 30 triệu; làm giáo sư được thưởng 50 triệu; có bài báo quốc tế được thưởng 5 - 20 triệu đồng…
Công đoàn tham gia xây dựng chính sách, tháo gỡ các vấn đề bức xúc ảnh 3 Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông phát biểu tại Hội nghị
Nâng cao chất lượng cán bộ, thi đua lập thành tích
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông đánh giá cao các hoạt động phong trào của Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn trong nửa nhiệm kỳ qua, nhất là năm 2020 với việc chăm lo cán bộ, đoàn viên, làm tốt công tác tư tưởng khi thực hiện quy hoạch báo chí.
Ông Đông đề nghị thời gian tới, Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tiếp tục cập nhật bổ sung các nội dung hoạt động, đặc biệt sau thời gian Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Quốc hội khóa XV; quan hơn tới việc nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở.
Công đoàn tham gia xây dựng chính sách, tháo gỡ các vấn đề bức xúc ảnh 4 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn trong nửa nhiệm kỳ, đặc biệt năm 2020 với 4 điểm nhấn.

Cụ thể, mỗi cán bộ công đoàn làm tốt vai trò hạt nhân đoàn kết, động viên, quan tâm và làm tốt công tác tư tưởng để giữ ổn định trong cơ quan, đơn vị. Tính sáng tạo của đội ngũ cán bộ Công đoàn và tổ chức Công đoàn các cấp, công đoàn viên tại các đơn vị được phát huy mạnh mẽ thể hiện qua việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động, có nhiều sáng kiến sáng tạo. Tổ chức Công đoàn và cán bộ Công đoàn các cấp đã kịp thời quan tâm chăm lo, hỗ trợ người lao động trong bối cảnh nhiều khó khăn; phát huy tốt vai trò huy động nguồn lực xã hội, phối hợp với thủ trưởng đơn vị chăm lo người lao động. Kịp thời kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, cũng như Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn Nguyễn Thanh Tùng đề nghị thời gian tới, Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn cần thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam để triển khai thực hiện các nội dung hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững sự đoàn kết, ổn định, phát triển; tập trung thực hiện hoạt động thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; quan tâm hơn phổ biến quy chế quy định pháp luật cho người lao động.

Công đoàn tham gia xây dựng chính sách, tháo gỡ các vấn đề bức xúc ảnh 5 Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn nhận cờ thi đua năm 2020
Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể và 39 cá nhân. Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng cờ thi đua cho Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân thuộc Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn vì có thành xuất sắc trong năm 2020; tặng Giải thưởng "Gương mặt của năm 2019" cho 2 cá nhân. Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.  
Trong đó, Công đoàn Báo Tiền Phong và 10 cá nhân báo Tiền Phong nhận Bằng khen của Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn; nhà báo Lê Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Báo Tiền Phong nhận giải thưởng "Gương mặt của năm 2019".
Công đoàn tham gia xây dựng chính sách, tháo gỡ các vấn đề bức xúc ảnh 6 Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020
Công đoàn tham gia xây dựng chính sách, tháo gỡ các vấn đề bức xúc ảnh 7 Nhà báo Lê Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn báo Tiền Phong (ngoài cùng bên phải ảnh) là một trong hai cá nhân nhận giải thưởng "Gương mặt của năm 2019".
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.