Công dân Việt Nam được cấp visa Hàn Quốc 5 năm

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon Ảnh: L.A
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon Ảnh: L.A
TP - Từ ngày 3/12, Hàn Quốc bắt đầu áp dụng việc thi hành chế độ visa nhiều lần (multiple visa) cho mọi công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại ba thành phố Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng trong vòng 5 năm. 

Theo đó, công dân ở ba thành phố này có thể xin visa có thời hạn 5 năm và trong thời gian này có thể nhập cảnh Hàn Quốc nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á được thi hành chế độ visa này và sau đó phía Hàn Quốc có thể mở rộng ra các nước khác như Philippines, Indonesia.

Trao đổi với báo giới chiều 26/11, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon cho rằng, đây là bước đột phá trong việc đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam. 

Ông nói: “Chúng tôi hy vọng mối quan hệ hợp tác về y tế, du lịch giữa hai nước sẽ được tăng cường, giúp người Việt Nam có cơ hội tiếp cận những dịch vụ y tế tiên tiến của Hàn Quốc”.

Đại sứ Kim Do-hyon nói quyết định thực hiện visa này dựa trên nền tảng hợp tác và giao lưu giữa hai nước Việt Nam- Hàn Quốc. Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói, Việt Nam là nước đối tác chiến lược quan trọng nhất của Hàn Quốc trong khối ASEAN. Mặc dù còn nhiều vấn đề liên quan cư trú bất hợp pháp nhưng việc thi hành visa lần này cho thấy rõ chính phủ Hàn Quốc coi trọng quốc gia trọng tâm của chính sách hướng nam mới của Hàn Quốc là Việt Nam.

Đại sứ Kim Do-hyon cho biết thêm, nếu chính sách visa này áp dụng thành công, trong tương lai có thể mở rộng ra một số thành phố khác của Việt Nam như Nha Trang, Đà Lạt. 

MỚI - NÓNG