Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ
 Chiều 5/1, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tưởng Chính phủ về công tác cán bộ.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã trao Quyết định số 1855/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trên cương vị mới, tỉnh Nghệ An kỳ vọng đồng chí Lê Hồng Vinh tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác để cùng tập thể Thường trực UBND tỉnh thống nhất, đoàn kết góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh đã xác định trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Trước đó, ngày 12/12/2018, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Lê Hồng Vinh được HĐND tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu 81/82 phiếu bầu.

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ ảnh 1 Lãnh đạo Nghệ An chúc mừng đồng chí Lê Hồng Vinh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh sinh ngày 1/5/1974. Quê quán: Xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Trình độ học vấn, chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học công nghệ, Kĩ sư cầu đường, Đại học Giao thông vận tải; trình độ Lý luận chính trị Cao cấp.

* Trước đó, ngày 2/1, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021 cho đồng chí Cao Tường Huy Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Theo VGP News
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.