Công bố quyết định của Ban Bí thư về nhân sự tỉnh Điện Biên

Ảnh VGP
Ảnh VGP
TPO - Ngày 30/9, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại buổi lễ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên Trần Cao Cường đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lò Hải Dung giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lò Văn Muôn nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và những đóng góp tích cực của công tác này vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ tỉnh trong những năm qua. Ông cũng mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Lò Hải Dung sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tích cực học hỏi, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng trong ngày 30/9, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định điều động Bí thư Huyện ủy Trảng Bom Phạm Xuân Hà đến công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bổ nhiệm đồng chí Phạm Xuân Hà giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 1/10/2020, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định điều động Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai Lê Tuấn Anh đến công tác tại Huyện ủy Trảng Bom, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Trảng Bom nhiệm kỳ 2020 – 2025.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.