Công bố giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT

Công bố giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT
TP - Ngày 3-4, Bộ VHTT&DL có văn bản thông báo kết quả xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (VHNT), danh hiệu NSND, NSƯT của Hội đồng cấp nhà nước năm 2011.

> Vinh danh 176 nhà khoa học

Ở lĩnh vực Âm nhạc, sau nhiều tranh cãi cố nhạc sĩ Văn Chung và nhạc sĩ Phạm Tuyên được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. 27 nhạc sĩ khác được nhận giải thưởng Nhà nước như: Đặng Hữu Phúc, Trọng Đài, Hoàng Long - Hoàng Lân…

Lĩnh vực Mỹ thuật có cụm tác phẩm của tác giả Nguyễn Gia Trí (đã mất); ba NSND Nguyễn Đình Nghi, Dương Ngọc Đức, Nguyễn Xuân Kim ở lĩnh vực Sân khấu cùng nhận giải thưởng Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực Văn học đông giải thưởng Hồ Chí Minh nhất, 7 cụm tác phẩm của: Phạm Tiến Duật, Hoàng Tích Chỉ, Đinh Trọng Đoàn (Ma Văn Kháng), Nguyễn Hữu Thỉnh, Nguyễn Thế Xương (Hồ Phương), Chu Bá Bình (Đỗ Chu), Dương Ngọc Huy (Lê Văn Thảo).

Ngoài ra, Giải thưởng Nhà nước ghi nhận tác phẩm, cụm tác phẩm ở các lĩnh vực: Điện ảnh (14), Kiến trúc (5), Múa (5); Mỹ thuật (16); Nhiếp ảnh (2), Sân khấu (16), Văn học (38), Văn nghệ dân gian (7).

Hội đồng cấp Nhà nước thông qua danh sách 74 NSND và 356 NSƯT các lĩnh vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Sân khấu, Múa, Phát thanh truyền hình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.