Công an xử lý người đàn ông kích động phá chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - T. đăng tin với nội dung xuyên tạc chính sách của Nhà nước về việc hỗ trợ cho người lao động mất việc trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, đồng thời kêu gọi, kích động phá chốt kiểm dịch nên bị công an xử lý.

Ngày 4/8, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã làm việc với Trần Trọng T. (32 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) về hành vi xuyên tạc chính sách của Nhà nước về việc hỗ trợ cho người lao động mất việc trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, đồng thời kích động phá chốt kiểm dịch.

Trước đó, vào sáng 3/8, tài khoản Facebook có tên “Quốc Nguyên” của T. đã đăng tin với nội dung xuyên tạc chính sách của Nhà nước về việc hỗ trợ cho người lao động mất việc trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, đồng thời kêu gọi, kích động phá chốt kiểm dịch.

Làm việc với công an, T. cho rằng tài khoản Facebook của mình bị hack, nội dung thông tin không phải bản thân đăng tải.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Phú Mỹ đã chứng minh từ ngày 26/7 đến 3/8, T. dùng điện thoại của mình đăng nhập vào tài khoản Facebook “Quốc Nguyên” mà không có bất cứ thiết bị nào khác đăng nhập vào tài khoản này.

Kiểm tra điện thoại của T., Công an thị xã Phú Mỹ phát hiện người này còn tham gia hàng trăm hội, nhóm trên Facebook, trong đó có cả diễn đàn mang tên “Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong”.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Phú Mỹ điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.