Công an triệt phá hai đường dây mua bán lượng lớn súng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an tỉnh Gia Lai và Đà Nẵng đã triệt phá hai đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, bắt giữ 9 đối tượng liên quan.
Công an triệt phá hai đường dây mua bán lượng lớn súng ảnh 1

Một số đối tượng trong vụ án

Ngày 15/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và bắt giữ 7 đối tượng liên quan.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Trần Quốc Khương (SN 1994, trú xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh), Nguyễn Luật (SN 1992, trú phường Chi Lăng, TP.Pleiku) và Nguyễn Thành Duy (SN 1991, trú xã Diên Phú, TP.Pleiku) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan công an, Khương khai nhận, vì có sở thích sử dụng súng để săn bắn thú rừng nên đối tượng đã tìm mua súng trên mạng xã hội zalo, facebook.

Sau khi tìm được tài khoản zalo đăng thông tin bán súng, Khương thỏa thuận mua 1 khẩu súng thể thao và 16 viên đạn với giá 13 triệu đồng.

Công an triệt phá hai đường dây mua bán lượng lớn súng ảnh 2
Công an triệt phá hai đường dây mua bán lượng lớn súng ảnh 3
Công an triệt phá hai đường dây mua bán lượng lớn súng ảnh 4

Những vũ khí quân dụng trong vụ án.

Ngày 28/3, Khương, Luật, Duy đã dùng súng để săn bắn rồi cất giấu tại chòi rẫy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Pleiku đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng, thu giữ tang vật, bàn giao vụ việc cho Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) để điều tra theo thẩm quyền.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh xác định Nguyễn Văn Vũ (SN 1993, trú xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội) là người bán vũ khí cho Khương.

Công an triệt phá hai đường dây mua bán lượng lớn súng ảnh 5

Linh kiện chế tạo súng

Ngày 29/8 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an TP.Hà Nội, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) bắt giữ khẩn cấp đối tượng Vũ tại nhà riêng.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 4 khẩu súng bắn đạn thể thao, 290 viên đạn, 11kg đạn chì và hàng trăm linh kiện chế tạo súng.

Từ lời khai của Vũ, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan (cùng trú tại Hà Nội).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ số lượng lớn linh kiện chế tạo súng.

Công an triệt phá hai đường dây mua bán lượng lớn súng ảnh 6
Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Tân.

Cùng ngày 15/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến vụ án hình sự "Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra tại địa bàn quận Hải Châu.

Kết quả điều tra cho thấy, vào tháng 9/2022, Nguyễn Nhật Tân (SN 1999, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đi nhậu với một người tên Lê Văn Sang (chưa rõ thông tin lai lịch). Trong lúc nhậu, Sang có ý định tặng cho Tân 1 khẩu súng làm kỷ niệm. Tân đồng ý và chở Sang về nhà ở gần khu vực Bãi rác Khánh Sơn để lấy súng rồi đưa về nhà mình cất giữ.

Thời gian sau đó, Tân sợ người nhà phát hiện nên mang khẩu súng này qua gửi tại nhà của bạn mình là Võ Lê Hoàng Tú (SN 2000, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) để nhờ Tú cất giữ giúp.

Sau khi nhận cây súng từ Sang, Tân vào các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube tìm hiểu về các loại súng, đạn và phụ kiện kèm theo, nghiên cứu các bản vẽ và cách độ chế, lắp ráp súng bắn đạn thật.

Tân nhận thức được bản thân không có quyền sở hữu, cất giữ súng, đạn nhưng vẫn tiếp tục đặt mua thêm 5 khẩu súng khác cùng một số phụ kiện, đạn các loại để sưu tầm. Sau đó nảy ra ý định sẽ độ chế thành súng bắn đạn thật nhưng chưa thực hiện mà cất giấu tại phòng ngủ trong nhà riêng.

Công an triệt phá hai đường dây mua bán lượng lớn súng ảnh 7
Tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Lê Hoàng Tú (bên trái).

Ngày 17/8/2023, Tân có việc đi chơi xa, sợ con nhỏ ở nhà nghịch ngợm và gia đình phát hiện số súng, đạn trên nên đã đóng gói toàn bộ 6 khẩu súng cùng phụ kiện và đạn vào một thùng carton rồi đem đến nhà Tú để tiếp tục gửi nhờ vài hôm rồi lấy. Tú đồng ý và đem hộp carton này cất trong phòng ngủ của mình như những lần trước đây.

Đến ngày 27/8 sau khi được triệu tập làm việc về vụ việc gây rối trật tự công cộng, Tân tự thú và cùng lực lượng chức năng đến nhà Tú để giao nộp các khẩu súng, phụ kiện và đạn nói trên.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Tân và Tú để tiếp tục điều tra.

MỚI - NÓNG