Công an tổ chức vây bắt nhóm 'quái xế' đầu trần lạng lách, đánh võng giữa phố

Nhóm đối tượng tại Đội CSGT-TT Công an TP Vinh.
Nhóm đối tượng tại Đội CSGT-TT Công an TP Vinh.
TPO - Lợi dụng đường xá vắng vẻ mùa dịch COVID-19, nhóm “quái xế” đầu trần điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng quanh các tuyến đường chính của TP.Vinh (Nghệ An) gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Chiều 6/4, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP. Vinh đã triệu tập, lập biên bản xử phạt hành chính đối với 6 "quái xế" có nhiều vi phạm khi điều khiển xe máy trong thời gian cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Công an tổ chức vây bắt nhóm 'quái xế' đầu trần lạng lách, đánh võng giữa phố ảnh 1 Nhóm thanh niên đầu trần điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng quanh các tuyến đường chính của TP.Vinh (Nghệ An) 

Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, qua tuần tra kiểm soát, Đội CSGT-TT Công an TP Vinh đã phát hiện một nhóm đối tượng gồm nhiều thanh niên (cả nam và nữ) có độ tuổi trung bình 16-20 tuổi trú tại địa bàn TP Vinh và số ít các vùng lân cận, có hành vi điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường chính tại TP.Vinh.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Vinh đã tổ chức đội hình truy đuổi và bắt giữ 6 đối tượng (4 nam, 2 nữ).

Công an tổ chức vây bắt nhóm 'quái xế' đầu trần lạng lách, đánh võng giữa phố ảnh 2 Lực lượng chức năng làm việc, lập biên bản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ghi nhận, nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe phần lớn không có giấy phép lái xe, người điều khiển và người ngồi sau đều không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không biển số, không gương chiếu hậu chạy trên đường. Thậm chí, nhóm này còn đi xe ngược chiều, chạy tốc độ cao gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Hiện, Công an TP Vinh tiếp tục lấy lời khai từng đối tượng để điều tra xử lý, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.