Công an bác nhiều thông tin không chính xác vụ bé 20 ngày tử vong

Bà Phạm Thị Xuân
Bà Phạm Thị Xuân
Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả giám định ADN của bé gái nghi bị sát hại ở Thanh Hóa cho thấy bé là con ruột của vợ chồng anh Thuận.

Ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có kết quả giám định ADN cháu Lê Minh Anh tử vong, thi thể được phát hiện ở bãi rác phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn) hôm 27/11.  

Công an Thanh Hóa xác định được nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ bé 20 ngày tuổi bị sát hại. Đó là bà Xuân, quê Thái Bình - bà nội cháu bé. Nguồn video: Zing 
Bé gái là con ruột vợ chồng anh Thuận
Theo đó, cơ quan điều tra đã thu thập mẫu, trưng cầu giám định ADN. Kết quả giám định cho thấy cháu là con ruột của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (38 tuổi, sống ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn).
Trước đó, dư luận xôn xao về việc bà Phạm Thị Xuân nghi ngờ cháu Minh Anh không phải cháu ruột nên đã làm hại cháu. Tuy nhiên, kết quả giám định ADN cho thấy thông tin trên là không có căn cứ.
Thông tin từng có cháu đột tử khi bà nội trông giữ không chính xác
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã xác minh, làm rõ về thông tin dư luận cho rằng trước khi cháu 20 ngày tuổi tử vong, vợ chồng anh Thuận đã có một bé gái. Cháu bé cũng đột tử khi bà Phạm Thị Xuân (bà nội) trông giữ.
Cụ thể, trước khi có cháu Minh Anh, vợ chồng anh Thuận đã có 2 bé trai. Một bé hiện nay đang học lớp 3, bé còn lại bị dây rốn quấn vào cổ (tràng hoa quấn cổ) nên khi sinh ra cháu bị ngạt. Cháu bé này được bệnh viện nuôi trong lồng ấp nhưng do sức khỏe yếu nên cháu tử vong mấy ngày sau đó.
Công an đang tích cực làm rõ nhiều tình tiết phức tạp
Sáu ngày sau khi sự việc xảy ra (25/11 đến 1/12), Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân chết của bé gái 20 ngày tuổi cũng như các tình tiết liên quan.

Trước đó, vào chiều 28/11, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa, thông tin cơ quan điều tra đã loại bỏ việc cháu bị bắt cóc như trình báo của bà nội. Đây là kế hoạch do bà Phạm Thị Xuân dựng lên.

Bà Xuân khai đã gây ra cái chết của cháu nội, sau đó tạo hiện trường giả về vụ có đôi nam nữ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng công an. Tuy nhiên, công an chưa tiết lộ nguyên nhân nào làm bé gái tử vong.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.