Con trai Michael Jackson kiện bà nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bigi ngăn chặn bà Katherine dùng tiền của Michael Jackson theo đuổi những vụ kiện tụng. Con trai út của vua nhạc pop đệ đơn kiện bà nội vì cho rằng điều đó không công bằng với mình, anh trai Prince và chị gái Paris.  

Theo TMZ,Bigi Jackson đệ đơn kiện bà Katherine vì không muốn bà nội sử dụng tài sản của cha mình (vua nhạc pop Michael Jackson) để trả chi phí pháp lý, thuê luật sư trong vụ kiện khác.

Truyền thông Mỹ nhận định việc Bigi quay lưng với bà nội là thông tin bất ngờ. Trước đó, con trai 22 tuổi của Michael Jackson đứng về phía bà Katherine, cùng chống lại nhóm đang nắm quyền điều hành di sản của vua nhạc pop.

Con trai Michael Jackson kiện bà nội ảnh 1Con trai Michael Jackson kiện bà nội ảnh 2

Bigi Jackson không muốn bà nội đụng vào tiền mặt của Michael Jackson để lại.

Bigi Jackson quay lưng với bà nội sau khi thẩm phán ra phán quyết có lợi cho nhóm người đang giữ di sản Michael Jackson, đang có ý định kinh doanh một số danh mục có giá trị của vua nhạc pop.

Theo luật sư, Bigi Jackson khuyên bà nội dừng việc kháng cáo vì khả năng thắng kiện thấp nhưng không thành. Con trai của vua nhạc pop buộc nộp đơn lên tòa án, yêu cầu bà Katherine không đụng đến khối tài sản do Michael Jackson để lại.

"Bigi thấy không công bằng khi bà nội dùng tiền của Michael Jackson để lại cho ba người con để theo đuổi kiện tụng. Bigi muốn giành lại và bảo toàn khối tài sản của cha. Tuy nhiên, Bigi vẫn chấp thuận để bà nội lấy tiền của bố chi trả phí pháp lý ban đầu", luật sư của Bigi Jackson nói thêm.

Con trai Michael Jackson kiện bà nội ảnh 3

Katherine Jackson không muốn di sản của con trai biến mất hoàn toàn.

Bà Katherine Jackson, 93 tuổi, đệ đơn kiện John Branca và John McClain - hai người điều hành di sản cho Michael Jackson - sau khi biết họ nộp đơn lên tòa, có ý định bán bớt tài sản của vua nhạc pop để kinh doanh.

Ở phiên tòa sơ thẩm, thẩm phán chấp thuận cấp quyền cho John Branca và John McClain bán một số danh mục tài sản của Michael Jackson. Bà Katherine khẳng định tòa án "lạm quyền" và đòi kháng cáo.

Michael Jackson qua đời năm 2009, để lại khối tài sản gồm tiền mặt và nhiều danh mục tài sản như nhà đất, bản quyền âm nhạc, những món đồ gắn liền với vua nhạc pop có giá trị cao. Trước khi mất, Michael Jackson lập di chúc, chia 40% tài sản cho ba người con, 20% cho các tổ chức từ thiện vì trẻ em và 40% còn lại để cho mẹ.

Suốt 15 năm qua, người nhà nỗ lực bảo vệ di sản của vua nhạc pop, trong khi những người đồng quản lý tài sản của vua nhạc pop tìm cách bán đi để chuyển thành dòng tiền. Điều đó khiến kiện tụng liên tục xảy ra giữa những người liên quan đến khối tài sản của Michael Jackson.

MỚI - NÓNG