Ca sĩ cầm đầu phòng chat tình dục ra tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bước ra khỏi nhà tù Mokpo, Jeollanam-do, Jung Joon Young cúi gằm mặt né ống kính. Khán giả Hàn Quốc thắc mắc cơ hội trở lại showbiz của nam ca sĩ sau vụ án chấn động dư luận Hàn Quốc năm 2019.

Ngày 19/3, Jung Joon Young được tại ngoại sau 5 năm bị bỏ tù vì tội cưỡng dâm tập thể, quay lén và phát tán hình ảnh nạn nhân. Cựu ca sĩ ra tù sớm hơn một năm do được giảm án.

Rời trại giam khoảng 5h sáng, Joon Young đội nón, che kín mặt bằng khẩu trang và kính mát. Jung Joon Young cúi gằm, từ chối trả lời mọi câu hỏi của truyền thông, sau đó lên xe hơi đợi sẵn bên ngoài, nhanh chóng rời đi.

Hiện, khán giả Hàn Quốc quan tâm đến khả năng trở lại giới giải trí của cựu ca sĩ. Trước khi ngồi tù, Jung Joon Young tuyên bố giải nghệ vì tự nhận thấy hành động của chính mình là vô đạo đức và bất hợp pháp.

"Với tư cách là người của công chúng, đây là hành động phi đạo đức, nông cạn và đáng bị lên án. Tôi thừa nhận mọi tội ác của mình. Tôi xin gác lại tất cả để dành cả cuộc đời ăn năn, hối cải", Joon Young viết trong tâm thư giải nghệ năm 2019.

Ca sĩ cầm đầu phòng chat tình dục ra tù ảnh 1Ca sĩ cầm đầu phòng chat tình dục ra tù ảnh 2

Jung Joon Young bịt kín, cúi gằm mặt ngày ra tù.

Trên các diễn đàn, khán giả Hàn cho rằng dù Joon Young có tỏ ra hối hận đến đâu, họ không chấp nhận sự trở lại của cựu ca sĩ: "Đây là tội quá nặng và kinh khủng. Hành động cưỡng bức và quay lén không thể chấp nhận được", "Nạn nhân và gia đình sẽ nghĩ thế nào khi kẻ làm hại họ xem như chưa có gì xảy ra, vẫn kiếm tiền và được gọi là thần tượng, có xứng không?"...

Năm 2019, dư luận Hàn Quốc rúng động với thông tin Jung Joon Young cầm đầu nhóm chat tình dục chuyên phát tán video đồi trụy của nạn nhân nữ. Nhóm này khiến khán giả ghê sợ vì những tin nhắn lên kế hoạch cưỡng bức phụ nữ.

Tháng 11/2019, Toà án Trung tâm Seoul ra phán quyết phạt Jung Joon Young 6 năm tù giam, liên quan đến vụ Joon Young và đồng phạm cưỡng bức phụ nữ say rượu ở Gangwon-do và Daegu vào tháng 1, 3/2016.

Không dừng lại ở việc cưỡng bức, nhóm của Joon Young còn quay lén, phát tán video quan hệ tình dục với nạn nhân lên phòng chat mạng xã hội. Lúc mới bị bắt, dư luận Hàn Quốc chỉ trích dữ dội hành động của Joon Young và đồng phạm Choi Jong Hoon.

Sau tòa sơ thẩm, Jung Joon Young và Choi Jong Hoon kháng cáo nhưng bị bác bỏ, giữ nguyên bản án ban đầu. Ngoài việc ngồi tù, hai cựu ca sĩ còn đi cải tạo 80 giờ vì tội tình dục, bị cấm làm việc ở cơ sở liên quan trẻ em trong vòng 5 năm sau khi mãn hạn tù.

Ngoài Jung Joon Young, hàng loạt người nổi tiếng liên đới, phải ngừng hoạt động, trong đó có Choi Jong Hoon, Seungri (Big Bang), Lee Jong Hyun (cựu trưởng nhóm CNBlue)...

MỚI - NÓNG