Con gái nhạc sĩ Phú Quang: 'Tôi toàn quyền quản lý bản quyền âm nhạc của bố'

TPO - Đêm nhạc Phú Quang & Đỗ Bảo là chương trình lớn đầu tiên kể từ khi Phú Quang qua đời mà không do gia đình tổ chức. Nhạc sĩ Đỗ Bảo làm Giám đốc âm nhạc, nghệ sĩ piano Trinh Hương tham gia trong vai trò cố vấn nội dung. Chị chia sẻ với Tiền Phong về kế hoạch gìn giữ và phát huy di sản âm nhạc Phú Quang trong thời gian tới.

- Chị nghĩ sao về ý tưởng kết hợp Phú Quang và Đỗ Bảo trong một chương trình?

- Tôi mới tiếp quản di sản âm nhạc của bố, đang học hỏi cách để gìn giữ và phát huy nó, nên khi Nhà hát Lớn Hà Nội đưa ra ý tưởng này, tôi rất thích. Tôi thấy anh Đỗ Bảo với bố tôi có vài điểm chung như đều yêu giao hưởng, phần phối cho những ca khúc của cả hai luôn đầy đặn. Nét tương đồng này càng làm tôi muốn có sự thử nghiệm kết hợp giữa hai người.

Tôi cũng muốn nghe cảm nhận của một nhạc sĩ khác khi phối bài của bố tôi. Tôi cũng biết đôi khi cái mới không dễ để mọi người đón nhận ngay. Vì sau mấy chương trình làm cho bố, tôi cũng cảm nhận được khán giả của bố khá bảo thủ, khá giống bố.

Giống khi ấp ủ ra một đứa con mình đã định hình cả hình hài cho nó nên khi có một thay đổi thì khó để mình cảm thấy thỏa mãn. Khi ông còn sống - như anh Đỗ Bảo chia sẻ và tôi cũng biết - hòa thanh của ông phải giữ nguyên. Anh có thể phối dày, thêm nhạc cụ, nhưng cái khung phải đúng như thế, kiểu: “Nhà của chú cháu có thể thêm đồ trang trí nhưng nhất định không được phá cấu trúc”.

Nó cũng khó cho các nhạc sĩ phối khí khi muốn thể nghiệm tác phẩm của ông. Tôi cũng mong chờ tìm được những nhạc sĩ hiểu được ông.

Con gái nhạc sĩ Phú Quang: 'Tôi toàn quyền quản lý bản quyền âm nhạc của bố' ảnh 1

Nhạc sĩ Phú Quang thời trẻ cùng con gái Trinh Hương. Ảnh: Tư liệu gia đình.

- Như vậy đây sẽ là lần làm mới triệt để nhạc Phú Quang vì Đỗ Bảo vốn đậm cá tính trong phối khí?

- Đỗ Bảo thoải mái sáng tạo với 3, 4 bài của bố tôi. Tôi muốn sự thay đổi từ từ cho mọi người tiếp nhận, không muốn quá đột ngột. Nếu mình làm đêm nhạc Phú Quang & Đỗ Bảo, dấu ấn Phú Quang vẫn phải giữ đầy đủ, trọn vẹn mọi người mới thấy được hai nhạc sĩ khác nhau.

Khán giả hàng năm đi nghe nhạc của bố tôi cũng muốn giữ nguyên cảm nhận về nhạc Phú Quang từ bản phối. Tôi cũng hiểu khi ta quá yêu thích một cái gì rồi, khi nó thay đổi khó chấp nhận. Nhưng tôi tin nếu sự thay đổi mà hay hơn thì mọi người sẽ công nhận.

Trong những chương trình gia đình đã làm cho nhạc sĩ, âm nhạc của Phú Quang được làm mới đến mức nào?

- Trong tương lai tôi làm mới, nhưng vừa qua lần đầu tổ chức, tôi giữ nguyên bản không thay đổi gì. Tôi cũng trao đổi với mọi người vì đây là năm đầu kể từ khi ông ra đi nên tôi muốn giữ nguyên bản để tưởng nhớ.

Nhưng tôi cũng chia sẻ với tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam rằng “tưởng nhớ” chỉ một lần thôi mới quý. Năm nào cũng tưởng nhớ, tôi cũng không muốn. Tôi muốn âm nhạc của ông phải sống tiếp. Tôi muốn làm mới nhạc của ông, thành công đến đâu chưa biết nhưng chắc chắn phải thử. Đôi khi mình cũng phải học từ những thất bại.

- Sau sự ra đi của nhạc sĩ Phú Quang, chắc chắn chị có dịp nhìn lại kho tàng tác phẩm của ông. Nhận định về âm nhạc của ông trong chị có gì thay đổi?

- Lúc trước với tôi, bố đơn thuần là bố, không liên quan đến nhạc sĩ nổi tiếng. Đơn giản mảng của ông với mảng của tôi không có sự liên kết với nhau. Thậm chí đôi khi tôi ngại, không muốn mọi người đánh giá tôi qua bố. Vì là con của Phú Quang nên họ yêu quý, giúp đỡ, tôi không hẳn là không thích nhưng không tự hào về cái đó.

Chính vì vậy trong những cuộc giao lưu của ông với người hâm mộ, tôi thường không có mặt. Tôi muốn có cái nhìn đúng giữa bố với con, không bị ảnh hưởng bởi hào quang.

Khi bố mất, tôi mới thực sự cảm nhận được hết sự yêu mến, hâm mộ dành cho ông. Vì ông không còn, nên mọi người bày tỏ tình cảm đó qua tôi. Quan niệm về âm nhạc của bố trước sau không thay đổi. Chỉ có giờ đây mình cảm thấy tự hào hơn về bố. Tình cảm của con với bố vốn rất lớn rồi nhưng trước đây không mang tính tự hào.

"Tôi - dân cổ điển 100%, ngoại đạo với nhạc nhẹ. Từ khi về nước, bố có mời vợ chồng tôi tham gia một số chương trình của ông. Ông cũng viết một số bài cho bọn tôi vì muốn các con chơi nhạc của mình. Qua đấy tôi mới cảm nhận được sâu hơn về âm nhạc của bố tôi. Ca khúc của bố tôi cũng không thuộc hết, nhiều bài tôi còn không biết. Một phần vì tôi ở nước ngoài nhiều năm, từ khi còn bé"- Nghệ sĩ piano Trinh Hương

Con gái nhạc sĩ Phú Quang: 'Tôi toàn quyền quản lý bản quyền âm nhạc của bố' ảnh 2

Nhạc sĩ Phú Quang cùng con cháu. Ảnh: Tư liệu gia đình.

- Chị có chút tiếc nuối khi không đặt bố viết thêm nhiều tác phẩm khí nhạc cho mình?

- Bố tôi cũng có nhiều tác phẩm khí nhạc hay, nhưng tôi nghĩ ca khúc vẫn là điểm mạnh nhất của ông. Giao hưởng, khí nhạc với ông là đam mê nhưng bởi mảng ca khúc nổi tiếng quá, hút của ông quá nhiều thời gian. Khí nhạc cũng đòi hỏi sự đầu tư rất lớn. Quỹ thời gian của ông cũng không đủ để cho phép ông làm được nhiều như vậy nên tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ bố phải làm nhiều về khí nhạc hơn.

Thời gian qua, có dư luận cho rằng phía gia đình tạm dừng việc khai thác các tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang, điều đó có đúng?

Nghệ sĩ Trinh Hương: Không đúng, tôi không biết từ đâu lại có thông tin như vậy. Nhân câu hỏi này, tôi cũng xin phép được chia sẻ như thế này.

Trước khi bố mất có làm di chúc ghi lại di nguyện, sau đó giao cho tôi. Nội dung di chúc đã được luật sư Lê Huy Quang công bố và công ty đang lưu giữ di chúc này. Theo di chúc toàn bộ bản quyền âm nhạc mang tên Nguyễn Phú Quang sẽ giao cho các con và tôi được toàn quyền quản lý, định đoạt và điều hành.

Tôi và các em luôn mong muốn thực hiện theo đúng di huấn của bố, mong muốn việc gia đình được giải quyết nhanh chóng và dứt điểm để tôi có thể toàn tâm toàn ý xây dựng quỹ theo di nguyện của bố, cũng như lưu giữ và phát triển di sản của bố đến rộng rãi hơn với khán giả.

Hơn nữa, tôi mong muốn các em tôi có thể nhận được một phần di sản của bố để ổn định cuộc sống. Vì hiện nay các em tôi thực sự khó khăn.

Tuy nhiên đến thời điểm này, sự việc đang bị kéo dài, chưa thể giải quyết dứt điểm do gặp trở ngại từ người thân trong gia đình. Nhưng không phải vì thế mà tôi và các em tôi sẽ dừng khai thác các tác phẩm của bố.

Chúng tôi đang thực hiện những kế hoạch hệ thống, tổng hợp di sản âm nhạc của bố và trong tương lai đồng bộ, số hóa tất cả một cách chuyên nghiệp hơn.

Tôi sẽ là người đứng ra thực hiện theo di nguyện của bố cho đến khi sự việc được giải quyết dứt điểm vì hơn ai hết tôi ý thức được rằng để hình ảnh của bố sống mãi trong lòng khán giả không còn cách nào khác ngoài việc làm sống lại những tác phẩm âm nhạc của bố, lan tỏa chúng rộng rãi hơn đến tất cả. Và đó là điều mà gia đình tôi luôn mong muốn. Tôi hy vọng rằng khán giả yêu mến nhạc sĩ Phú Quang hãy hiểu và ủng hộ Trinh Hương cũng như luật sư để giải quyết triệt để vấn đề này.

Con gái nhạc sĩ Phú Quang: 'Tôi toàn quyền quản lý bản quyền âm nhạc của bố' ảnh 3

Nhạc sĩ Phú Quang cùng con gái Trinh Hương và cháu ngoại. Ảnh: Tư liệu gia đình.

Tin liên quan