Con gái lớn tuổi không chịu lấy chồng

Con gái lớn tuổi không chịu lấy chồng
Con gái tôi đã nhiều tuổi, quen biết rộng không hiểu tại sao chưa chịu lấy chồng. Có người nhận giới thiệu một cậu bạn, tôi xem qua thấy được, nhưng không biết giới thiệu thế nào với nó, vì con gái tôi là một đứa khá cá tính.

Con gái lớn tuổi không chịu lấy chồng

Con gái tôi đã nhiều tuổi, quen biết rộng không hiểu tại sao chưa chịu lấy chồng. Có người nhận giới thiệu một cậu bạn, tôi xem qua thấy được, nhưng không biết giới thiệu thế nào với nó, vì con gái tôi là một đứa khá cá tính.

Xin giúp tôi cách để chúng có thể làm quen với nhau. Cám ơn nhiều. (Linh)

Ảnh: deltadentalarblog
Ảnh: deltadentalarblog.
 

Trả lời:

Người ta có nhiều cảm xúc và tình yêu sẽ không xuất hiện khi cảm xúc trong nội sinh người đó không nâng tầm biến thành tình cảm.

Người quen biết rộng là người có cảm xúc mạnh mẽ ở chiều rộng và ít có chiều sâu, vì thế họ thường có nhiều bạn bè nhưng ít có những người bạn chia sẻ. Họ thường bù lại sự cô đơn bằng những cuộc giao lưu rộng, thiếu mục đích tình cảm thân thiện với người khác, họ ham mê công việc, đam mê nghệ thuật, vui chơi giải trí…

Khi nói đến chuyện tình cảm với người quan hệ rộng, ta thường gặp phải sự “kiêu căng” và người được giới thiệu thường là người “lép vế”. Bà đã biết con gái có cá tính thì lưu ý phải tìm được cái gì mà con gái đang cần cho công việc mà cô ấy không có khả năng. Bà hãy quan sát xem con gái đang muốn gì mà để đạt được điều đó, cô ấy được người khác hỗ trợ, ví dụ: vốn làm ăn, một quan hệ lãnh đạo, một vấn đề về thông tin…

Sau khi biết chắc yếu điểm của con mình, bà hãy trở thành người tham mưu cho chàng trai để anh ta trở thành người “đủ năng lực thực hiện việc con gái bà đang cần vì công việc”. Và chàng trai được giới thiệu để giúp đỡ con gái vì công việc, không được để lộ ý đồ kén rể. Đây là phương án 1.

Phương án 2. Bà thử xem con gái mình đang nhờ vả hoặc tôn vinh ai…, lúc đó bà gặp người đó nhờ họ giúp đỡ chàng trai bằng khả năng của họ (chỉ nhờ việc dễ và không hao phí tiền bạc). Bà có thể biến ngay con gái thành cầu nối, giúp đỡ anh ta gặp người kia và từ đó anh ta tự phải “xoay sở”.

Phương án 3. Nói với con gái bà có người cần cô ấy giúp hộ công việc gì đó mà khả năng con gái bà dư sức làm, nếu được chấp thuận thì thiết kế cuộc gặp ngẫu nhiên để anh ta nhờ vả con gái bà, sau đó anh ta phải tự xoay sở lấy.

Bà phải tỏ ra thật vô tình trong công việc này, không được hé lộ “âm mưu" tìm chồng cho con gái, nếu lộ sẽ thất bại.

Chúc bà thành công.

Theo GS.TS. Vũ Gia Hiền
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG