'Colina châu Á' đội nón lá, dạo hồ Gươm trước trận Việt Nam - Thái Lan

TPO - Trọng tài Ahmed Al-Kaf, người cầm còi trận Việt Nam- Thái Lan trên sân Mỹ Đình tối nay, đã dành thời gian tham quan thủ đô Hà Nội trước khi làm nhiệm vụ ở trận đấu tối nay.

Chiều 18/11, một ngày trước trận "đại chiến" Việt Nam - Thái Lan trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022, trọng tài bắt chính trận đấu này- ông Ahmed Al-Kaf đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi đăng bức ảnh tham quan phố phường Hà Nội.

Trong trên cá nhân, vị trọng tài người Oman đăng bức ảnh ông đội chiếc nón lá và nở nụ cười tươi. Nhìn khung cảnh xung quanh, người hâm mộ dễ dàng nhận ra đây là góc chụp tại hồ Gươm. Hình ảnh của trọng tài FIFA nhanh chóng được nhiều lượt thích và chia sẻ, cùng bình luận khen ngợi từ fan Việt.

'Colina châu Á' đội nón lá, dạo hồ Gươm trước trận Việt Nam - Thái Lan ảnh 1

Ông Ahmed Al-Kaf 36 tuổi, là trọng tài FIFA từ năm 2010. Vị trọng tài này nổi tiếng với biệt danh “Colina châu Á” nhờ ngoại hình và các quyết định chính xác, công tâm giống trọng tài huyền thoại người Italia, Pierluigi Collina. Ông được xem là một trong những trọng tài châu Á giỏi nhất hiện nay và trải qua rất nhiều giải đấu lớn ở cả châu lục cũng như thế giới.

Trọng tài Ahmed Al-Kaf được người hâm mộ Việt Nam yêu quý bởi thổi "có lợi" cho đội tuyển Việt Nam. Dưới thời HLV Park Hang Seo, vị trọng tài người Oman bắt chính 3 trận và đó đều là những trận đấu thành công của tuyển Việt Nam.

Ở Giải bóng đá U23 châu Á năm 2018, trọng tài Ahmed Al-Kaf cầm còi 2 trận - trận U23 Việt Nam hòa Syria 0-0 ở vòng bảng và thua Uzbekistan 1-2 ở trận chung kết.

Sang năm 2019, Ahmed Al-Kaf điều khiển một trận đấu khác của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019, gặp Yemen. Đó là trận đấu mà thầy trò Park Hang Seo giành chiến thắng 2-0 và giành vé vào tứ kết.

Người hâm mộ Việt Nam tiếp tục hy vọng ông Ahmed Al-Kaf sẽ tiếp tục là "thần tài" của tuyển Việt Nam trong cuộc đại chiến với Thái Lan tối nay. Hai trợ lý là ông Abu Bakar Salim Mahad, Rashid Hamed Ali Al Ghaithi và trọng tài thứ tư là ông Mahmood Salim Said cũng đến từ Oman.

MỚI - NÓNG