20h hôm nay Việt Nam-Thái Lan tại sân vận động Mỹ Đình: Quyết chiến!

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Việt Nam và Thái Lan bao giờ cũng gay cấn. Ảnh: PV
Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Việt Nam và Thái Lan bao giờ cũng gay cấn. Ảnh: PV
TP - Kết quả cuộc chiến giữa Việt Nam và Thái Lan hôm nay không chỉ dừng lại ở cuộc đua tranh suất vào Vòng loại cuối World Cup 2022. Nó còn là cuộc đấu trí giữa 2 HLV danh tiếng nhất, đang dẫn dắt 2 đội bóng mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Trận lượt đi tại sân Thammasat (Bangkok) hồi tháng 9 đã kết thúc với tỉ số hoà 0-0, đây là lần đầu tiên HLV Park Hang Seo và ông Akira Nishino chạm trán nhau. Đó cũng là lần đầu đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở một trận đấu chính thức cấp độ ĐTQG.

Thái Lan với lợi thế sân nhà về cơ bản đã chơi áp đảo, đặc biệt trong hiệp đấu đầu tiên. Hàng tiền vệ của Thái Lan với bộ ba Chanathip, Supachok và Sarach đã khống chế cực tốt khu vực trung tuyến. Supachok đã khiến Duy Mạnh phải vất vả cản phá với các pha đi bóng từ biên ngoặt vào trung lộ. Đội tuyển Việt Nam chỉ trụ vững nhờ sự nỗ lực của Tuấn Anh và Hùng Dũng ở khu vực giữa sân, bên cạnh hàng thủ chơi rất tập trung, các hậu vệ ăn ý, bọc lót tốt cho nhau. Thậm chí, Văn Toàn hay Quang Hải, Công Phượng đều có những cơ hội nhất định để ghi bàn.

Trong cuộc đối đầu tối nay, khu tuyến giữa hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm nóng tranh chấp giữa đôi bên.  HLV Park Hang Seo cũng như ông Akira Nishino có lẽ đã không còn lạ gì các “ngón đòn” của nhau. Trên thực tế, ông Park Hang Seo như những gì chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu hôm qua, đã nắm kỹ tới từng “chân tơ kẽ tóc” của đối thủ. Cả Thái Lan và Việt Nam đều đã tung ra những quân bài mạnh nhất trong cuộc chạm trán ở lượt đi. Nói cách khác, đôi bên gần như không có khả năng khiến đối phương bất ngờ về mặt nhân sự và lối chơi.

Kết quả trận đấu vì vậy có thể được quyết định bởi những sai số xảy ra trong thực tế chiến đấu, cũng như chiến thuật đôi bên áp dụng. Về mặt này, HLV Park Hang Seo cho thấy luôn là người rất biết kiên nhẫn chờ đợi sơ hở của đối thủ, đặc biệt trước những đội bóng mạnh. Thất bại trước Malaysia cho thấy, Thái Lan rất giỏi tấn công nhưng hàng phòng ngự của “Voi chiến” cũng có vấn đề. Họ để lộ khoảng trống phía sau lưng như ông Park đã nhận ra, đồng thời các hậu vệ Thái Lan có dấu hiệu mất tập trung ở những thời điểm nhất định của trận đấu.

Quan trọng hơn, tình thế ở bảng G đang cho phép đội tuyển Việt Nam được quyền chủ động lựa chọn cách chơi bóng. Với cách biệt 3 điểm với Thái Lan, ông Park Hang Seo có quyền xoa tay hài lòng dù chỉ giành được 1 điểm. Trong khi đó, ông Akira Nishino đứng trước nhiệm vụ buộc phải thắng nếu không muốn bị chậm nhịp trong cuộc đua. Đây cũng chính là sự khác biệt so với trận lượt đi, khi cả hai có xuất điểm như nhau.

Một khả năng khác có thể quyết định kết quả trận đấu là sự toả sáng của các ngôi sao. Đây chính là cách Việt Nam vượt qua UAE với pha làm bàn đẳng cấp của tiền đạo Tiến Linh. Cả Thái Lan và Việt Nam đều có thể trông đợi vào điều này khi đội hình đôi bên sở hữu những cầu thủ xuất chúng trong khu vực Đông Nam Á như Supachok, Teerasil Dangda hay Chanathip bên phía Thái Lan và Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn...của Việt Nam.

Sau 4 trận ở Vòng loại, đội tuyển Việt Nam đang nằm trong tốp 6 đội có thành tích tốt nhất khu vực châu Á. Chỉ 3 đội toàn thắng cả 4 trận để có 12 điểm tuyệt đối là Úc, Syria và Nhật Bản. Hai đội khác cùng được 10 điểm nhưng xếp trên Việt Nam về chỉ số phụ là Iraq và chủ nhà World Cup 2022 Qatar. Việt Nam nằm trong tốp đầu những đội bóng có hàng phòng ngự vững chắc khi mới để thủng lưới duy nhất 1 bàn thắng. Những thống kê trên đủ giúp thầy trò ông Park Hang Seo tự tin bước vào cuộc đối đầu với kình địch số 1 khu vực Đông Nam Á.

1.800 CĐV Thái Lan tới Mỹ Đình
Nguồn tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hôm qua cho biết thông qua Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, các CĐV nước này đã đăng ký mua 1.800 vé để vào sân cổ vũ đội nhà ở “đại chiến” với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình hôm nay, 19/11. Theo đó, toàn bộ CĐV Thái Lan sẽ được bố trí ngồi ở khu vực khán đài C sân Mỹ Đình. Ban tổ chức (BTC) trận đấu đã lên kế hoạch an ninh để đảm bảo an toàn cho các CĐV đội khách khi đến sân xem trận đấu.H.M

MỚI - NÓNG