Cố vấn tổng thống Ukraine tiết lộ số lượng binh lính thương vong trong xung đột với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cho đến nay, các lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 10.000-13.000 binh lính trong cuộc xung đột với Nga, cố vấn tổng thống Mykhailo Podolyak cho biết trong cuộc trả lời truyền hình Ukraine ngày 1/12.
Cố vấn tổng thống Ukraine tiết lộ số lượng binh lính thương vong trong xung đột với Nga ảnh 1

Lính Ukraine lái một xe pháo tự hành trên chiến trường Donetsk ngày 30/11. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi có con số chính thức từ bộ tổng tham mưu, chúng tôi có con số chính thức từ bộ chỉ huy cấp cao, và con số lên tới từ 10.000 đến 12.500 hoặc 13.000”, ông Podolyak nói với kênh Kanal 24.

“Chúng tôi sẵn sàng công bố số lượng thương vong”, ông Podolyak khẳng định. Cố vấn tổng thống Mykhailo Podolyak cũng cho biết số binh lính bị thương nhiều hơn số người thiệt mạng.

Tháng trước, vị tướng hàng đầu của Mỹ ước tính hơn 100.000 binh lính Nga đã thiệt mạng và bị thương trên chiến trường Ukraine, và các lực lượng vũ trang Ukraine cũng chịu thiệt hại về người ở mức tương tự.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 30/11, ông Oleksiy Arestovych, một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, nói rằng số lượng binh lính Nga thương vong cao gấp khoảng 7 lần so với Ukraine.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG