Có thể xử lý hình sự trường hợp tấn công mạng vào VOV.VN

0:00 / 0:00
0:00
Báo điện tử VOV.VN đã liên tục bị tấn công thời gian qua
Báo điện tử VOV.VN đã liên tục bị tấn công thời gian qua
TP - Trước hành vi tấn công mạng vào cơ quan báo chí gia tăng thời gian gần đây, ông Nguyễn Đức Tuân, Quyền Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Quốc gia - VNCERT (Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và truyền thông) cho biết, việc tấn công vào website, hệ thống thông tin là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý tùy theo mức độ nghiêm trọng, thiệt hại xảy ra.

Hiện nay, pháp luật quy định có thể xử lý hình sự đối với những hành vi tấn công mạng gây hậu quả nghiêm trọng.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho rằng, vụ tấn công Báo điện tử VOV (Đài tiếng nói Việt Nam) là loại tội phạm công nghệ cao tấn công từ nước ngoài, rất phức tạp, khó xử lý. Trao đổi với Tiền Phong, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, hiện các cục nghiệp vụ của Bộ đã vào cuộc, đang tiến hành xác minh điều tra làm rõ việc Báo điện tử VOV bị tấn công. Trung tướng nhận định, vụ này, các đối tượng hacker dùng chiến thuật DdoS, huy động hàng trăm nghìn máy để tấn công làm tràn băng thông. “Các đối tượng huy động cả “đạo quân” làm tăng băng thông dẫn đến nghẽn mạng, khiến người đọc không truy cập được. Các đối tượng tấn công liên tục, mình không nâng cấp sẽ bị thua”, Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Minh Đức

Với trường hợp tấn công mạng vào Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (vov.vn), ông Tuân cho biết, Cục An toàn thông tin cũng như các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia đã phối hợp với VOV để phân tích, điều tra, truy vết. Trường hợp phát hiện thông tin, chứng cứ liên quan sẽ chuyển cho Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để xác minh đối tượng, mục đích tấn công. “Tinh thần là xử lý nghiêm, quyết liệt với mọi hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng, không để tồn tại hiện tượng coi thường, thách thức pháp luật trên không gian mạng”, ông Tuân nói.

Với trường hợp lãnh đạo báo cũng như phóng viên của VOV bị nhắn tin, gọi điện đe dọa, đại diện Cục An toàn thông tin khuyến cáo, các trường hợp trên đề nghị gửi thông tin về cho Cục An toàn thông tin để xác minh và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý. Tùy theo nội dung, hình thức, mức độ nghiêm trọng cơ quan chức năng sẽ xem xét xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Ông Tuân lưu ý, trường hợp bị tấn công, cơ quan báo chí có thể liên hệ với Cục An toàn thông tin qua email, website hoặc số điện thoại đường dây nóng để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Phụ trách an ninh mạng của Bkav, hacker đã sử dụng hình thức tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) vào website của VOV. Đây là hình thức tấn công huy động một lượng rất lớn các máy tính truy cập cùng lúc, nhằm làm tràn ngập băng thông hoặc quá tải khả năng xử lý hệ thống.

Ông Tuấn Anh chia sẻ, trước kia, để tạo ra một cuộc tấn công từ chối dịch vụ, hacker phải viết virus máy tính, sau đó phát tán để virus này lây lan rộng ra các máy tính khác trên mạng internet. Các máy tính nhiễm virus trở thành các máy tính “ma” (botnet), chịu sự điều khiển của kẻ tấn công. Hiện nay việc “sở hữu” một mạng botnet để tấn công dễ dàng hơn vì đã có sẵn các dịch vụ cho thuê trên internet. Cũng theo ông Tuấn Anh, kinh nghiệm thực tế cho thấy, các cuộc tấn công mạng đều để lại dấu vết, nên sẽ tìm ra thủ phạm.

MỚI - NÓNG