Có thể tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm giao thông

Có thể tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm giao thông
TP - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ GTVTchủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan sơ kết việc áp dụng xử phạt thí điểm đối với một số trường hợp vi phạm trong khu vực nội thành của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh theo Nghị định 34.

> Trung tá CSGT bị đâm xe qua cơn nguy kịch

Cụ thể, Nghị định nêu một số hành vi vi phạm phổ biến mà người tham gia giao thông thường mắc phải và có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông như không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ, dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe không đúng quy định, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn cho phép… để Chính phủ xem xét, quy định áp dụng thí điểm mức phạt riêng cao hơn so với mức quy định chung 40 - 200%.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.