Có thể sớm nối lại đàm phán hạt nhân liên Triều

Bà Lee Jong-ju - Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ảnh: www.presstv.ir
Bà Lee Jong-ju - Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ảnh: www.presstv.ir
TP - Một quan chức Hàn Quốc hôm 24-1 cho biết, Seoul sẽ sớm đề nghị CHDCND Triều Tiên họp song phương, mở đường cho việc nối lại đàm phán 6 bên nhằm chấm dứt tham vọng vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

>> Hai miền Triều Tiên nối lại đường dây nóng

Bà Lee Jong-ju - Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ảnh: www.presstv.ir
Bà Lee Jong-ju - Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc.
Ảnh: www.presstv.ir.

Nếu được tổ chức, cuộc họp này sẽ là một bước đột phá sau hai năm tiến trình giải giáp hạt nhân đổi viện trợ bị đình trệ. Phía Seoul dự định đưa ra đề nghị nói trên nhưng không phải trong cuộc đàm phán quân sự liên Triều. Tuần trước, Bình Nhưỡng chấp nhận các điều kiện của Seoul cho cuộc gặp gỡ nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất hiện nay trên bán đảo Triều Tiên kể từ cuộc chiến 1950-1953.

Nữ phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-ju cho biết, sau các cuộc trao đổi nội bộ, phía Hàn Quốc sẽ đưa ra đề nghị với phía Bình Nhưỡng về đàm phán quân sự cấp cao và các cuộc gặp chính thức về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Bà nói rằng, phía Seoul cần cân nhắc thêm về việc có nên đưa ra các đề nghị nói trên với Bình Nhưỡng cùng một lúc hay vào những thời điểm khác nhau.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 24-1 cho biết, các cuộc đàm phán ở cấp chuyên viên giữa hai miền Triều Tiên có thể diễn ra vào giữa tháng sau để xác định thời gian và địa điểm đàm phán quan sự cấp cao liên Triều. Quan chức này nói rằng, chỉ trong tuần này, phía Seoul sẽ đưa ra đề nghị với Bình Nhưỡng về các cuộc đàm phán liên Triều.

Căng thẳng liên Triều lên cao điểm kể từ khi tàu hải quân Hàn Quốc Cheonan bị đánh chìm hồi tháng 3 năm ngoái mà Seoul nghi ngờ do ngư lôi của Bình Nhưỡng. Tiếp đó, vào cuối năm, Triều Tiên nã trọng pháo lên một hòn đảo nhỏ do Hàn Quốc đang đóng quân ở khu vực biên giới trên biển giữa hai nước.

Đ.P (Theo Reuters)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG