Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn đọc

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn đọc
TP - Đơn của bà Lương Thị Ngư, trú tại khu 12, xã Ngọc Đồng (Yên Lập, Phú Thọ) kiến nghị việc bị Cty Cổ phần Chè Phú Thọ thu sai tiền bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) và bị quy kết đã bán đất trồng chè trái quy định. 

Ngày 9/2/2015, Cty Cổ phần Chè Phú Thọ có văn bản (số 06) trả lời. Đối với việc thu tiền bảo hiểm: Ngày 12/12/2000, trong đơn xin vào làm công nhân tại Cty Cổ phần Chè Phú Thọ, bà Ngư đã đề xuất tự nguyện đóng 100% tiền bảo hiểm và được Cty chấp thuận. Tuy nhiên gần đây, bà Ngư thấy rằng mình không thuộc diện phải đóng số tiền bảo hiểm như trên nên đã kiện sự việc ra tòa. Tại phiên xử phúc thẩm diễn ra năm 2014, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên Cty Cổ phần chè Phú Thọ phải hoàn trả số tiền bảo hiểm đã thu quá quy định đối với bà Ngư. Hiện Cty đã thực hiện theo phán quyết của tòa án.

Đối với việc bán đất trồng chè: Năm 2000, bà Ngư được Cty Cổ phần Chè Phú Thọ ký hợp đồng (số 207) giao khoán hai lô chè số 373 và 374 để sản xuất. Tuy nhiên, đến cuối năm 2013, Cty Cổ phần Chè Phú Thọ được báo cáo bà Ngư đã chuyển nhượng lô chè số 374 cho người khác. Sau khi xác minh thấy sự việc đúng như được báo cáo, ngày 9/12/2013, Cty Cổ phần Chè Phú Thọ đã ra quyết định thu hồi và thanh lý hợp đồng nhận khoán số 207 do bà Ngư vi phạm Hợp đồng giao khoán. 

Ban Bạn đọc Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn sự cộng tác của quý cơ quan, đơn vị. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.