Có lương hưu nhờ đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 5/12 – là một ngày đặc biệt với ông Đỗ Trí Dũng và bà Trần Thị Kiều Trân ở An Giang, khi hai ông bà từng có ý định nhận Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, nhưng được tư vấn bảo lưu và đóng tiếp BHXH tự nguyện, ông bà tin theo, và nay nhận thành quả là lương hưu hằng tháng.

Ngày ông Đỗ Trí Dũng và bà Trần Thị Kiều Trân nhận sổ hưu được BHXH tỉnh An Giang tổ chức buổi lễ trao, dù rất nhỏ gọn, nhưng đầy ý nghĩa, vì đây là minh chứng cho nỗ lực, sự kiên trì tích cóp của người dân lúc còn trẻ để tự lo cho mình khi về già. Bên cạnh đó, kết quả này cũng cho thấy tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của chính sách BHXH và lương hưu.

Có lương hưu nhờ đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện ảnh 1

Ông Đỗ Trí Dũng và bà Trần Thị Kiều Trân nhận sổ hưu nhờ quá trình đóng BHXH tự nguyện.

Ông Đỗ Trí Dũng (sinh năm 1962, ở xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang), từng làm cán bộ xã, tháng 4/2009 ông nghỉ việc với thời gian đóng BHXH bắt buộc hơn 11 năm. Khi nghỉ việc, ông cũng có ý định rút BHXH một lần, nhưng khi làm thủ tục rút, ông được cán bộ BHXH tư vấn bảo lưu thời gian cũ và đóng tiếp BHXH tự nguyện để khi đủ tuổi sẽ được nhận lương hưu. Sau đó, ông Dũng đã đóng BHXH tự nguyện thêm hơn 14 năm, để nay đủ điều kiện năm đóng và tuổi đời nhận chế độ hưu trí. “Nay tôi cũng là cán bộ hưu trí, hằng tháng cũng đi nhận lương hưu như ai, còn được cấp thẻ BHYT miễn phí. Tết này, tôi có lương hưu để lì xì con cháu”, ông Dũng nói.

Còn bà Trần Thị Kiều Trân (sinh năm 1966, ở xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang) trước đây từng làm ở trung tâm y tế huyện, hơn 2 năm trước bà nghỉ việc, với thời gian đóng BHXH hơn 17 năm. Cũng như bao người khác, bà Trân cũng tới BHXH huyện làm thủ tục nhận BHXH một lần. Khi cán bộ BHXH phân tích, bà Trân quyết định không nhận 1 lần mà tiếp tục đóng BHXH tự nguyện. Chỉ đóng thêm gần 3 năm, bà Trân đủ tuổi nghỉ hưu và số năm đóng BHXH nên được giải quyết chế độ hưu trí.

“Tới giờ, tôi mới thật sự thấy quyết định không nhận BHXH một lần của mình là sáng suốt, khi mỗi tháng tôi được nhận lương hưu gần 2,5 triệu đồng. Với mức lương hưu này, hằng tháng tôi có thể yên tâm tự trang trải nhu cầu hằng ngày, không phải nhờ tới sự trợ giúp của con cái. Nếu lỡ không may ốm đau bệnh tật, đã có thẻ BHYT được cấp miễn phí với mức hưởng chi phí tới 95%, qua yên tâm tuổi hưởng tuổi già”, bà Trân tâm sự.

Ông Đặng Hồng Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh An Giang cho biết, hiện trạng người lao động nhận BHXH một lần đang tăng nhanh, tạo thách thức rất lớn, khi nhiều người về già không có lương hưu, chưa kể các chế độ phúc lợi khác. Tình trạng này một phần do doanh nghiệp khó khăn, cắt giảm lao động, nhiều người mất việc làm, thu nhập thấp không có tích luỹ nên gặp khó khăn trước mắt đã chọn rút BHXH một lần.

Cũng theo ông Tuấn, có nhiều người lao động khi làm thủ tục nhận BHXH một lần được cán bộ BHXH tư vấn đã bỏ ý định rút, thay vào đó là bảo lưu để chờ hoặc đóng tiếp BHXH tự nguyện, để mong sau này về già có lương hưu. Trước đây, chỉ người “làm nhà nước” mới có lương hưu, nhưng nay bất kể ai cũng có cơ hội nhận lương hưu chỉ cần tham gia BHXH.

Hiện, toàn tỉnh An Giang có hơn 15.700 người tham gia BHXH tự nguyện. Cùng đó, toàn tỉnh có trên 14.800 người nhận lương hưu hằng tháng, trong đó có hơn 500 người đang nhận lương hưu nhờ có thời gian đóng BHXH tự nguyện. Với mức lương hưu bình quân của người tham gia BHXH tự nguyện hơn 3 triệu đồng/tháng.

MỚI - NÓNG