Có khả năng xuất hiện bão trên biển Đông

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
TPO - Một áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở phía đông nam đảo Lu-dông (Philippines), dự báo đi vào biển Đông và mạnh lên thành bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 19 giờ tối nay, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 100km về phía  Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ tối mai (12/6), tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 130km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ tối thứ Bảy, tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, thông thường những cơn bão đầu mùa ở biển Đông sẽ di chuyển lên phía Bắc thay vì đổ bộ vào đất liền nước ta.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão đến gió mùa tây nam nên có khả năng gây mưa cho các tỉnh Nam Bộ đồng thời hoàn lưu bão sau khi đổ bộ có thể gây mưa cho miền Trung, giúp giảm nhiệt nắng nóng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.