Cô gái ở Hà Tĩnh bị phạt tiền vì đăng tin thất thiệt về dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Cô gái ở Hà Tĩnh bị phạt tiền vì đăng tin thất thiệt về dịch COVID-19
TPO - Người phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng khi lên facebook đăng thông tin thất thiệt "18 người ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà xét nghiệm dương tính lần 1".

Ngày 7/6, Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh đã lập biên bản, xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với chị N.H.T (SN 1990, trú xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về hành vi đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận.

Trước đó, khoảng 18h ngày 6/6, chị N.H.T đăng thông tin trên tài khoản Facebook với nội dung: “18 người ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà xét nghiệm dương tính lần 1. Mọi người hãy nâng cao tinh thần phòng chống dịch nhé!…”.

Sau khi đăng tải thông tin được khoảng 30 phút, chị T. đã gỡ bỏ bài viết của mình trên mạng xã hội, tuy nhiên thông tin này nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang dư luận.

Cô gái ở Hà Tĩnh bị phạt tiền vì đăng tin thất thiệt về dịch COVID-19 ảnh 1
Ngành chức năng làm việc với chị T.

Công an tỉnh Hà Tĩnh sau đó mời chị T. lên làm việc. Tại cơ quan công an, chị T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, tất cả thông tin do chị T. chia sẻ là không có căn cứ và hoàn toàn sai sự thật.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".