Cô gái bị con nghiện vụt tới tấp cướp xe SH trên phố Hà Nội

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại phiên toà.
Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại phiên toà.
TPO - Phát hiện cô gái đi xe SH chở theo cặp đựng laptop, Tuấn liền dùng gậy vụt nạn nhân, ép cô gái ngã xe rồi tấn công, cướp đi chiếc xe máy.

Theo đó, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1983, ở Thanh Oai, Hà Nội) là đối tượng nghiện hút từng 4 lần bị kết án về các tội trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Ra tù, Tuấn không ăn năn hối cải mà tiếp tục con đường cũ.

Ngày 28/8/2015, Tuấn giấu một gậy gỗ trong người rồi thuê xe ôm từ Bệnh viện K (Thanh Trì, Hà Nội) đi sang khu vực Hà Đông (Hà Nội) nhằm cướp tài sản.

Tới khu vực phường Kiến Hưng, Hà Đông, đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thu Trang (SN 1992) đang điều khiển xe máy SH đi cùng chiều có chở theo một cặp sách đựng laptop.

Lập tức, Tuấn yêu cầu lái xe đuổi theo chị Trang rồi dùng gậy vụt trúng lưng nạn nhân. Chị Trang đi thêm được một đoạn thì bị Tuấn đuổi kịp, ép ngã xuống đường.

Đối tượng nhảy xuống dùng gậy gỗ vụt liên tục vào đầu, tay nạn nhân. Người xe ôm lúc này đã một mình đi khỏi hiện trường. Thấy vậy, Tuấn liền cướp chiếc SH của chị Trang mang về cất giấu.

Hôm sau, Tuấn lục cốp xe lấy đi giấy tờ tuỳ thân của chủ xe cùng một điện thoại samsung, ví tiền, thẻ ATM… Sau đó, Tuấn đem chiếc xe cho em trai của bạn gái mình làm phương tiện đi lại hàng ngày.

Đối tượng cho rằng hành động của mình sẽ không bị ai phát hiện nên ung dung đi trộm cắp, mua ma tuý sử dụng. Bất ngờ, tháng 9/2015, Tuấn bị lực lượng Cảnh sát Cơ động bắt giữ vì tàng trữ ma tuý và bị phạt 9 năm 9 tháng tù về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ngày 8/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn 12 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng cộng, đối tượng nhận 21 năm 9 tháng tù.

MỚI - NÓNG