“Cò” du lịch Đà Lạt tồn tại dai dẳng mấy chục năm

“Cò” du lịch Đà Lạt tồn tại dai dẳng mấy chục năm
TP - Ngày 7/7, trả lời câu hỏi Đà Lạt làm thế nào xử lý dứt điểm “cò” đặc sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Võ Ngọc Trình nói “cò” du lịch đã tồn tại dai dẳng mấy chục năm rồi, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho du khách mà có những đối tượng còn gây rối, đánh du khách, đánh lái xe, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên bảo vệ tại các khu du lịch.

Cơ quan chức năng thành phố đã tiến hành điều tra xác định các địa điểm “cò” thường tập trung hoạt động để tập trung xử lý bao gồm Chợ đêm Đà Lạt; các đường Nguyên Tử Lực và Phù Đổng Thiên Vương; các khu du lịch thác Prenn, thác Datanla, Vườn hoa thành phố, Thung lũng tình yêu… Mặt khác, làm rõ các loại hình “cò” để có biện pháp xử lý phù hợp: cơ sở kinh doanh trực tiếp sử dụng “cò”; “cò” tự do đón khách dẫn vào cơ sở kinh doanh dịch vụ để hưởng “hoa hồng”;  lái xe, hướng dẫn viên đưa khách đến các cơ sở kinh doanh để hưởng tiền môi giới; không loại trừ khả năng “cò” đưa khách đến rồi ép cơ sở kinh doanh phải chi trả “hoa hồng” hoặc bảo kê, buộc cơ sở kinh doanh phải sử dụng “cò”.

Về tiến trình xử lý, thời gian gần đây, thành phố đã yêu cầu 600 cơ sở kinh doanh cam kết không nâng ép giá, bắt chẹt khách hàng, không sử dụng “cò” tiếp thị. Cơ quan chức năng đã rà soát lập danh sách 15 hộ kinh doanh đặc sản có sử dụng “cò”; soát xét lên danh sách 62 đối tượng “cò”.

Qua tăng cường giám sát các doanh nghiệp và cá nhân trên, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử phạt hành chính 39 đối tượng “cò”; tạm giữ 31 xe máy; xử phạt hành chính 25 chủ cơ sở kinh doanh đặc sản; lập hồ sơ quản lý đối với 4 cơ sở kinh doanh đã có hành vi vi phạm như nâng ép giá, có biểu hiện dọa khách hàng, sử dụng băng nhóm “cò” tiếp thị từ xa.

MỚI - NÓNG