CNN: Ukraine mất 16 xe chiến đấu Bradley do Mỹ cung cấp, nhưng vẫn tiến lên phía trước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine được cho là đã mất 16 xe bọc thép do Mỹ cung cấp trong vài ngày qua, theo phân tích tình báo nguồn mở, khi quân đội nước này tuyên bố lực lượng của họ đã giành lại được bốn ngôi làng.
CNN: Ukraine mất 16 xe chiến đấu Bradley do Mỹ cung cấp, nhưng vẫn tiến lên phía trước ảnh 1

Xe chiến đấu bộ binh Bradley. Ảnh: Getty Images

Theo Jakub Janovsky từ trang web tình báo nguồn mở Hà Lan Oryx, 16 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ bị phá hủy/bị hư hại/bị bỏ lại trong những ngày gần đây. Con số này chiếm gần 15% trong tổng số 109 chiếc mà Washington đã cung cấp cho Kiev. Oryx đã thu thập bằng chứng trực quan về tổn thất thiết bị quân sự ở Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022.

Kiev hiện chưa bình luận về thông tin này.

Xe chiến đấu Bradley có thể chở khoảng 10 binh sĩ và được sử dụng để vận chuyển lực lượng ra chiến trường, đồng thời cung cấp hỏa lực hỗ trợ.

Khi đợt đầu tiên gồm hơn 60 chiếc Bradley được gửi đến Ukraine vào cuối tháng 1, ông Rebecca D'Angelo - chỉ huy Tiểu đoàn Vận tải 841 của Quân đội Mỹ, cho biết các xe bọc thép này sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động tấn công của Kiev.

Nhưng nhà phân tích quân sự James “Spider” Marks của CNN, một vị tướng đã nghỉ hưu, cho biết xe tăng Bradley sẽ cần kết hợp với các khả năng khác, bao gồm hỗ trợ trên không, pháo binh tầm xa và tình báo sắc bén. “Bradley là một khí tài tuyệt vời. Nhưng nó cần được sử dụng cùng với tất cả những khả năng khác.”

Hỗ trợ trên không là một lĩnh vực mà quân đội Ukraine đang yếu, mặc dù lực lượng Ukraine được cho là sẽ nhận máy bay chiến đấu đa năng F-16 từ các đồng minh phương Tây trong tương lai.

Theo Oryx, những chiếc Bradley nằm trong số gần 3.600 thiết bị quân sự mà Ukraine đã mất trong cuộc xung đột.

Trong tuyên bố mới nhất, Mátxcơva cho biết quân đội Nga đã phá hủy nhiều xe bọc thép của Ukraine ở khu vực Zaporozhye.

“Lực lượng thiết giáp của đối phương hiện đang phát động ngày càng nhiều cuộc tấn công theo hướng Zaporozhye. Tuy nhiên, lực lượng chống tăng Nga đã cản đường họ, biến các phương tiện bọc thép của phương Tây thành đống phế liệu”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết mà không tiết lộ loại phương tiện nào đã bị phá hủy.

Giành lại nhiều ngôi làng

Mặc dù mất nhiều xe Bradley, nhưng quân đội Ukraine được cho là đã giành lại ít nhất bốn ngôi làng.

Trong thông báo ngày 12/6, Ukraine tuyên bố quân đội của họ đã giành lại ngôi làng thứ tư ở phía đông nam. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy các binh sĩ giương cao lá cờ Ukraine ở Storozheve thuộc vùng Donetsk. Bộ trưởng Quốc phòng đã cảm ơn Lữ đoàn 35 Thủy quân lục chiến vì giành lại quyền kiểm soát ngôi làng.

Một ngày trước đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã “giải phóng” ba ngôi làng - Blahodatne, Neskuchne và Makarivka - nằm ở vùng Donetsk khu vực giáp vùng Zaporozhye.

CNN: Ukraine mất 16 xe chiến đấu Bradley do Mỹ cung cấp, nhưng vẫn tiến lên phía trước ảnh 2

Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát nhiều ngôi làng. Ảnh: Reuters

Nga đã xây dựng các công sự rộng lớn để phòng thủ trước cuộc tấn công của quân đội Ukraine được phương Tây huấn luyện và trang bị.

Bộ tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong bản cập nhật rằng 25 cuộc giao tranh đã nổ ra trong 24 giờ trước đó gần Bakhmut, Avdiivka và Maryinka ở khu vực Donetsk, gần Bilohorivka ở khu vực Luhansk.

Serhiy Cherevatyi, người phát ngôn của nhóm quân phía đông, cho biết các lực lượng Ukraine đã tiếp tục phản công vào hai bên sườn của Bakhmut và đẩy lùi lực lượng Nga tới 700 m.

Cả hai bên đều cho biết lực lượng của họ đã gây tổn thất nặng nề cho đối phương trong tuần qua.

Theo CNN
MỚI - NÓNG