CLB Hà Nội lên phố núi: Lành ít, dữ nhiều

CLB Hà Nội phải thắng HAGL để duy trì bám đuổi với Sài Gòn FC. Ảnh: Anh Tú
CLB Hà Nội phải thắng HAGL để duy trì bám đuổi với Sài Gòn FC. Ảnh: Anh Tú
TP - Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có chuyến làm khách tiềm ẩn rủi ro tới sân Pleiku của HAGL với nhiệm vụ buộc phải thắng để duy trì thế bám đuổi Sài Gòn FC.

Không hào hoa nhưng hiệu quả

Ở vòng đấu này, Sài Gòn FC chỉ phải tiếp Becamex Bình Dương trên sân nhà Thống Nhất. Dù đang dẫn đầu cuộc đua vô địch, Sài Gòn FC trên thực tế không được đánh giá cao về thực lực. Bù lại, HLV Vũ Tiến Thành may mắn khi sở hữu cặp ngoại binh có hiệu suất ghi bàn cực tốt, Geovane và Pedro Paulo. Cả hai đã đóng góp tới 13/21 bàn thắng của Sài Gòn FC tính từ đầu giải.

Chiến thuật của Sài Gòn FC thực tế rất đơn giản, họ chấp nhận lùi sâu đội hình chơi phòng ngự rồi chờ đợi cơ hội từ các tình huống phản công với cặp tiền đạo ngoại. Dù bị chỉ trích vì lối chơi xấu xí, không hào hoa nhưng điều này không ngăn cản HLV Vũ Tiến Thành cho các học trò trung thành với chiến thuật trên.

Thần may mắn có vẻ như vẫn đang tiếp tục ủng hộ đội bóng của thầy trò ông Vũ Tiến Thành nếu nhìn vào cách họ dù rất chật vật nhưng vẫn giành được những điểm số quý giá trước các đối thủ mạnh, gần nhất là chiến thắng 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Một thuận lợi của Sài Gòn FC ở vòng đấu này là nhiều khả năng Pedro Paulo sẽ trở lại sau chấn thương. Bên cạnh đó, Becamex Bình Dương không còn nhiều cơ hội vô địch, e rằng không còn duy trì được nỗ lực thực sự. Đây có lẽ cũng là một trong những vấn đề khiến CLB Hà Nội bận tâm nhiều nhất. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ buộc phải đánh bại HAGL nếu không muốn có nguy cơ bị đối thủ bỏ xa trong cuộc đua tranh. Với cách biệt giữa đôi bên đang là 4 điểm (27 so với 23), CLB Hà Nội cần rút ngắn hoặc tối thiểu duy trì khoảng cách này.

CLB Hà Nội có lý do để lo lắng

Theo kế hoạch, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ bay tới Pleiku trưa nay và có buổi tập duy nhất ngay chiều cùng ngày. Về lực lượng, CLB Hà Nội có đủ những cầu thủ tốt nhất thời điểm hiện tại ngoài những gương mặt đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương lâu nay như Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu….Văn Quyết và Quang Hải đều đang có phong độ rất tốt, đó là dấu hiệu tích cực với CLB Hà Nội.

HAGL ngược lại sẽ thiếu vắng 2 vị trí quan trọng ở hàng thủ, gồm thủ môn Bửu Ngọc và trung vệ Memovic. Tuy nhiên nếu nhìn vào lịch sử đối đầu giữa đôi bên gần đây, CLB Hà Nội có lý do để lo lắng. Trong 5 chuyến hành quân tới Pleiku từ mùa giải 2015 tới nay, CLB Hà Nội mới thắng được 1 lần duy nhất (5-3 năm 2018). Họ thua 3 lần từ năm 2015-2017 và chỉ hoà 0-0 ở lần gần nhất năm 2019. Áp lực buộc phải thắng cũng có thể khiến CLB Hà Nội gặp khó khăn, trong khi HAGL sẽ bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn.

Vòng đấu này cũng có thể là cơ hội cuối cùng cho TP Hồ Chí Minh trong tham vọng đoạt chức vô địch. Thất bại 1-2 trước CLB Hà Nội hồi tuần trước khiến cho đội bóng của HLV Chung Hae Seong bị đẩy xuống vị trí thứ 5 với chỉ 20 điểm. Nếu không đánh bại được Viettel (25 điểm), TP Hồ Chí Minh gần như hết cơ hội vô địch bởi khi đó, cách biệt giữa họ với 4 đội phía trên nhiều khả năng sẽ bị nới rộng.

Một thiệt hại lớn với HLV Chung Hae Seong là dù được thi đấu trên sân nhà, Tp Hồ Chí Minh lại vắng cả Diakite và Ngô Hoàng Thịnh vì thẻ phạt bên cạnh việc Công Phượng chấn thương ngón chân, gần như chắc chắn nghỉ thi đấu hết mùa giải. Ngược lại, nếu giành chiến thắng, Viettel sẽ thực sự trở thành ứng viên lớn nhất cho chiếc cúp vô địch ở mùa giải năm nay. Không quá ồn ào ở mùa giải năm nay như các ứng viên khác, nhưng Viettel lại tiến rất vững chắc. Họ là 1 trong 3 đội bóng giành nhiều chiến thắng nhất (7 trận), có hàng tấn công hiệu quả nhất (24 bàn thắng). Tuy nhiên, điểm yếu của Viettel là cũng để bị thủng lưới quá nhiều (16 bàn) nếu so với Sài Gòn FC (8) hay CLB Hà Nội (13).

HAGL ngược lại sẽ thiếu vắng 2 vị trí quan trọng ở hàng thủ, gồm thủ môn Bửu Ngọc và trung vệ Memovic. Tuy nhiên nếu nhìn vào lịch sử đối đầu giữa đôi bên gần đây, CLB Hà Nội có lý do để lo lắng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.