Cristiano Ronaldo mắc COVID-19, Juventus lo ngay ngáy

Cristiano Ronaldo trở thành tên tuổi lớn nhất trong làng bóng đá mắc COVID-19
Cristiano Ronaldo trở thành tên tuổi lớn nhất trong làng bóng đá mắc COVID-19
TPO - Ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, Cristiano Ronaldo đã mắc COVID-19.

Dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành ở các quốc gia châu Âu. Với việc di chuyển thi đấu liên tục trong thời gian qua, các cầu thủ nổi tiếng liên tiếp mắc bệnh.

Mới nhất, một trong hai cầu thủ lớn nhất thế giới hiện nay, Cristiano Ronaldo đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Thông tin này được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) xác nhận.

 Trong thông báo trên trang chủ, FPF cho biết: “Cristiano Ronaldo đã được phép rời khỏi đội tuyển quốc gia sau khi xét nghiệm dương tính trong cuộc kiểm tra COVID-19, và anh sẽ không thể tham gia trận đấu với Thụy Điển”.

 “Ronaldo hoàn toàn khỏe mạnh, không có triệu chứng và được cô lập ngay lập tức. Do trường hợp dương tính của anh, các thành viên khác của tuyển Bồ Đào Nha đã được xét nghiệm lại vào sáng thứ ba và tất cả đều trả về kết quả âm tính. Họ có thể tham gia buổi tập của HLV Fernando Santos vào chiều nay”.

 Theo kế hoạch, Bồ Đào Nha sẽ gặp Thụy Điển tại Nations League vào rạng sáng thứ 5 (giờ Việt Nam). Bồ Đào Nha đang đứng đầu bảng A3 sau hai chiến thắng và một trận hòa với Pháp vừa qua. Việc thiếu vắng Ronaldo chắc chắn là tổn thất lớn với đội bóng của HLV Fernando Santos.

 Không chỉ Bồ Đào Nha, Juventus cũng đứng ngồi không yên với thông tin này. Ronaldo cần ít nhất 14 ngày cách ly hoặc hồi phục, đồng nghĩa anh sẽ vắng mặt các trận đấu với Crotone, Hellas Verona ở Serie A và Dinamo Kyiv ở Champions League. Đáng tiếc nhất, Ronaldo có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội gặp lại Lionel Messi khi Juventus tiếp đón Barcelona vào ngày 29/10 tới.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.