CLB chạy Ngôi sao xanh: Mong chờ chạy ở Gia Lai đủ dài đủ lâu

0:00 / 0:00
0:00
Các thành viên CLB chạy Ngôi sao xanh
Các thành viên CLB chạy Ngôi sao xanh
TPO - Thông tin vận động viên phong trào đạt thành tích tốt tại giải Vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong khiến buổi tập sáng Chủ nhật của CLB chạy Green Star Runners (GSR) chỉ một tuần trước thềm giải đấu rôm rả hơn thường lệ.

“Tình hình chuẩn bị SEA Games đến đâu rồi? Đó là câu hỏi thường trực của các anh chị em thành viên GSR trong suốt một tuần qua. Sức nóng của Tiền Phong Marathon đã len lỏi vào buổi tập chạy dài cuối tuần này của chúng tôi”, anh Lê Hồng Nhật, người sáng lập CLB chạy Green Star Runners hào hứng chia sẻ với Tiền Phong tại trụ sở và phòng truyền thống của CLB đặt tại quán Alpha Cafe ngay sát đường chạy hàng ngày. Những chiếc huy chương chạy bộ và lá cờ của CLB được treo trang trọng tại góc quán đẹp nhất, nơi nhiều người ra vào có thể ngắm nhìn.

“GSR tự hào là CLB chạy hiếm hoi ở Việt Nam có trụ sở và phòng truyền thống riêng. Tại đại bản doanh này, các thành viên GSR thường xuyên gặp gỡ, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về chạy bộ. Bất cứ runner nào dù sống ở nơi khác luôn được chào đón, có thể tạt vào lấy nước uống miễn phí trong lúc chạy”.

Cư dân Thành phố giao lưu lấy chạy bộ để...giao lưu
Xuất phát từ mong muốn có một câu lạc bộ những người yêu chạy bộ hiện đang sống xung quanh khu đô thị Thành phố giao lưu để cùng nhau xây dựng cộng đồng lành mạnh văn minh, anh Lê Hồng Nhật đã kêu gọi thành lập Green Star Runners cách đây gần 3 năm.

“Ban đầu, tôi chạy thui thủi một mình ở đây buồn lắm. Khi ấy, gặp ai chạy thể dục quanh hồ tôi cũng đều lôi kéo rủ rê nhập hội và không phải ai cũng hào hứng chạy ngay lập tức. Có lúc, tôi phải mời một vài runner nữ sống ở khu vực khác đến chạy giao lưu để khuấy động phong trào”, runner 7X này kể. Anh Nhật là một trong những người từng hoàn thành cự ly 100km ở giải VMM tại Sa Pa cách đây 2 năm.

Cho đến nay, “Ngôi sao xanh” đã có hơn 150 runner sinh hoạt thường xuyên, cùng nhau tham gia trong các buổi chạy dài vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Đường chạy đẹp cùng không gian thoáng đãng khiến “sân nhà” của GSR trở thành nơi giao lưu của rất nhiều hội nhóm chạy Hà Nội trong thời gian gần đây. Thậm chí, một số vận động viên cự ly dài của đoàn Bộ đội biên phòng cũng ra đây tập luyện. Đầu năm ngoái, GSR từng đăng cai sự kiện “Breaking 330”, cuộc thi chạy bộ qui tụ nhiều chân chạy khét tiếng trong giới phong trào miền Bắc.

“Câu lạc bộ GSR thường xuyên tạo nhiều thử thách chạy bộ kèm chế độ thưởng phạt để mọi người có động lực luyện tập, đạt thành tích tốt ở các giải chạy trong đó giải Tiền Phong Marathon giàu truyền thống được coi là trọng điểm. Những anh chị em mới chạy bộ luôn được khích lệ, động viên thường xuyên. Nhờ đó, họ đủ kiên trì theo đuổi môn thể thao thoạt nhìn có vẻ nhàm chán nhưng rất đỗi thú vị này”, chị Nguyễn Thị Hải Yến, người phụ trách phong trào của câu lạc bộ cho biết. Chị Yến mới vừa chạy 100km quanh hồ để...kiểm tra thể lực trước thềm giải Tiền Phong Marathon.

“Chỉ cần thành viên nào của GSR có nguyện vọng muốn hoàn thành thử thách khó của bản thân như chạy 24 giờ hay hoàn thành 100km quanh hồ, mọi người cũng đều sẵn sàng thay nhau hỗ trợ, cổ vũ. Ở Green Star Runners, bạn không bao giờ phải chạy một mình”, anh Lê Hồng Nhật tiếp lời.

CLB chạy Ngôi sao xanh: Mong chờ chạy ở Gia Lai đủ dài đủ lâu ảnh 1
Dạy trẻ nhỏ tập chạy để...lôi kéo bố mẹ chạy Chạy bộ đã giúp cho các thành viên của GSR, những “hàng xóm láng giềng” ở Thành phố giao lưu ngày càng đoàn kết, gắn bó nhau hơn trong cuộc sống. Hàng tháng, GSR đều tổ chức một buổi tổng vệ sinh hồ, làm đẹp cảnh quan xung quanh đường chạy. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, các runner của GSR muốn giáo dục cho các con về môi trường và trách nhiệm cộng đồng.

Vào mùa hè, các thành viên tích cực của GSR còn tổ chức sinh hoạt hè, hướng dẫn chạy bộ cho trẻ em trong khu chung cư. Điều thú vị là, một số ông bố bà mẹ có được thói quen chạy bộ là nhờ...đi theo trông con học chạy. Anh Lê Đình Tới, người từng chạy half marathon trên nóc sân thượng chung cư trong thời gian giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19, là trường hợp điển hình.

Ban đầu, anh Tới “miễn cưỡng” đưa con xuống dưới sân tham gia lớp tập chạy dành cho thiếu nhi. Vị phụ huynh này phải chạy theo để trông con. Dần dần, anh Tới lún sâu vào “hố vôi” chạy bộ cùng con lúc nào không hay. Hiện tại, anh Tới là một trong những “elite” của GSR với thời gian hoàn thành marathon ở ngưỡng 3 giờ 30 phút chỉ sau hơn một năm rưỡi chạy bộ.

Chạy một lần lâu, yêu sâu bất tận
Tại giải Vô địch marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2021, Green Star Runners có khoảng gần 30 thành viên đăng ký tham gia ở các cự ly, chủ yếu là cự ly marathon. Trong số này, nhiều runner có khả năng đua tranh “podium” ở Gia Lai như Chu Viết Hà, Vũ Trí Thanh, Duy Chiến, Nguyễn Văn Lộc, Hoàng Nguyệt (từng đạt hạng 3 cự ly half marathon nữ ở một giải chạy tại Hà Nội)...

Thời gian vừa qua, đại dịch Covid-19 khiến GSR không thể tổ chức thường xuyên các buổi chạy dài cuối tuần. Nhưng không vì thế mà tinh thần của các “Ngôi sao xanh” chuẩn bị cho giải Tiền Phong Marathon - cuộc hội ngộ đỉnh cao của giới chạy bộ phong trào ba miền kém sôi nổi. “Khi không thể cùng nhau chạy được, chúng tôi hô hào tập bổ trợ ngay tại nhà, duy trì thể lực. Một số thành viên đặt mục tiêu thành tích cao để kiếm vé tham dự SEA Games 2021 trên sân nhà”, anh Chu Ngọc Hoàng Linh, người phụ trách tổ chức tập luyện của GSR chia sẻ.

“Sự trở lại của Tiền Phong Marathon đã giải tỏa cơn khát thèm được chạy giải của các runner Việt Nam sau một thời gian dài bị đóng băng vì Covid-19. Chúng tôi đã rủ nhau đặt vé máy bay, khách sạn ở Gia Lai để tăng cường sự gắn kết. Những ngôi sao xanh chắc chắn sẽ đóng góp thêm màu xanh cho vùng đất đại ngàn. Chạy một lần lâu, yêu sâu bất tận là slogan của Green Star Runners. Tôi hi vọng sau cuộc chạy đủ dài đủ lâu ở Gia Lai sắp tới, các runner sẽ yêu đậm sâu Gia Lai và kéo theo gia đình, bạn bè quay trở lại đây nhiều lần nữa. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ, hợp tác với BTC và tỉnh Gia Lai trong việc khai báo y tế, chung tay phòng chống dịch Covid-19 nhằm có một giải chạy an toàn, ấn tượng, vui vẻ”.

CLB chạy Ngôi sao xanh: Mong chờ chạy ở Gia Lai đủ dài đủ lâu ảnh 2
MỚI - NÓNG