Chuyện về Thủ khoa khối B kỳ thi THPT quốc gia tại Đắk Lắk

Lúc căng thẳng, Dũng cùng bạn đi chơi để xả stress
Lúc căng thẳng, Dũng cùng bạn đi chơi để xả stress
TPO - Sống xa gia đình từ năm lên lớp 10, cậu học sinh trường Chuyên Nguyễn Du, TP Buôn Ma Thuột đã trở thành thủ khoa khối B kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 17/7, bà Thái Thị Mỹ Bình – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, kỳ thi THPT quốc gia năm nay, em Lê Xuân Anh Dũng (học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Du) là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Sinh, đồng thời là thủ khoa khối B của tỉnh Đắk Lắk với 28,65 điểm (Sinh 10 điểm, Toán 9,4 điểm và Hóa 9,25 điểm).

Thầy Mai Đức Thanh giáo viên chủ nhiệm lớp nhận xét: Dũng là một học trò ngoan, hòa đồng, học giỏi, từng được nhà trường và thầy cô kỳ vọng sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi năm nay.

Trao đổi với phóng viên, em Dũng chia sẻ gia đình em cư trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar cách trung tâm TP Buôn Ma Thuột gần 60 km. Sau khi thi đậu vào trường chuyên, suốt 3 năm học em phải sống xa gia đình, tự chăm lo bản thân, năm học nào cũng là học sinh giỏi toàn diện.

Dũng cũng đã có được Huy chương Vàng kỳ thi Olympic 10/3 môn Toán năm lớp 10, đạt giải Nhì Học sinh giỏi tỉnh môn Toán năm lớp 12. Dũng muốn được học trường Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh, thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.