Chuyến thăm của Nhật Hoàng sẽ là cột mốc của quan hệ Việt - Nhật

TP - Đó là khẳng định của ông Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tại tiệc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 83 của Nhật Hoàng và cũng là Quốc khánh Nhật Bản, diễn ra tối 6/12 tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi tiệc, ông Đào Việt Trung khẳng định, Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình, và sẽ phối hợp với Nhật Bản để tổ chức chu đáo chuyến thăm lần đầu tiên tới Việt Nam của Nhật Hoàng và Hoàng hậu vào đầu năm sau.

Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio cho biết, đến ngày 23/12 tới, Nhật Hoàng sẽ tròn 83 tuổi. Đại sứ Umeda thông báo, ngoài chuyến thăm của Nhật Hoàng, các chuyến viếng thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước dự kiến cũng diễn ra trong năm 2017. 

Tháng 1 năm tới, một đoàn kinh tế quan trọng của Nhật Bản sẽ thăm Việt Nam. Hàng loạt sự kiện văn hóa, trong đó có Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản thường niên ở Hà Nội, cũng tiếp tục được tổ chức.

Đại sứ Umeda nhấn mạnh, quan hệ Nhật - Việt thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và đang phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị - an ninh, kinh tế, đến giáo dục, văn hoá, thể thao, du lịch.

 Số người Nhật Bản sinh sống ở Việt Nam tăng gần 4 lần trong 10 năm qua. Lượng người Việt Nam ở Nhật Bản tăng gần 4 lần trong 5 năm qua lên 180.000 người. Năm qua có khoảng 700.000 du khách Nhật Bản đến Việt Nam và khoảng 200.000 người Việt Nam du lịch Nhật Bản.

MỚI - NÓNG