Chuyện ở một trường thi riêng

Chuyện ở một trường thi riêng
Trong khi thí sinh cả nước dự thi khối A, A1 - môn toán, lý thì cùng ngày ở ĐH Nông lâm Bắc Giang, các thí sinh bước vào phần thi vấn đáp vào các chuyên ngành kế toán, quản lý đất.

Theo hội đồng thi của Trường ĐH Nông lâm Bắc Giang, trường này tổ chức thi riêng thành ba đợt: đợt 1 ngày 4/7, đợt 2 ngày 9 và 10/7, đợt 3 từ ngày 15 đến 18/7.

Trước khi bước vào phần vấn đáp, thí sinh phải làm một câu nghị luận xã hội trong vòng 30 phút, phần thứ hai là hỏi và trả lời trực tiếp trong thời gian khoảng 15 phút cho mỗi thí sinh.

Thí sinh Phùn Thị Thu (học sinh trường Dân tộc nội trú Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) cho biết kết thúc môn thi, Thu dự đoán khả năng đỗ vào trường là 60% và cảm thấy nhẹ nhàng, không bị gò bó.

“Em được trực tiếp nói những suy nghĩ và kiến thức mình có, không phải bị áp lực nhiều về kiến thức văn hóa. Tuy nhiên có những câu hỏi về xã hội, ví dụ như giám thị đặt câu hỏi: quê mình có vải thiều nhiều thì làm cách nào để bảo quản và tiêu thụ? Em chỉ trả lời được là bảo quản bằng cách sấy khô. Còn về vấn đề tiêu thụ cũng như có nhiều cách chế biến khác em không nói được” - thí sinh Thu kể lại.

Là một trong những người hoàn thành sớm nhất phần thi vấn đáp của mình, thí sinh Mè Thị Huệ (Trường THPT Lục Ngạn 1, Bắc Giang) cho biết sau khi kết thúc câu hỏi nghị luận xã hội là bước luôn vào phần thi vấn đáp, Huệ cảm thấy không còn áp lực và lo sợ như những lúc làm bài trực tiếp. Huệ cho biết nếu học sinh có khả năng nói trước đám đông và hiểu biết sâu rộng về xã hội sẽ đạt kết quả cao trong lần tuyển sinh này.

TS Nguyễn Quang Hà, hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm Bắc Giang, cho biết: “Trước khi thi vấn đáp, chúng tôi xây dựng ngân hàng đề thi, được tập hợp từ các thầy cô giáo trong các khoa của nhà trường.

Có khoảng 120 câu hỏi trên một ngành được chọn ngẫu nhiên và sau đó thí sinh bốc ngẫu nhiên. Đề thi sẽ có ba câu hỏi, một câu nghị luận xã hội và hai câu vấn đáp gồm những hiểu biết về nghề nghiệp, hiểu biết về xã hội”.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.