Chuyên gia nói về vụ mất tích máy bay Malaysia

Máy bay Boeing 777-200 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. (Ảnh: Guardian)
Máy bay Boeing 777-200 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. (Ảnh: Guardian)
TPO - Các chuyên gia hàng không đều bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự mất tích của chiếc máy bay Boeing 777 vốn “rất an toàn”.

Ông Mohan Ranganathan, một tư vấn viên an toàn hàng không tại Ủy ban Tư vấn An toàn Hàng không Dân dụng Ấn Độ cho biết “rất, rất hiếm” một chiếc máy bay mất liên lạc hoàn toàn mà không có dấu hiệu báo trước khi xảy ra vấn đề.

“Boeing 777 là loại máy bay rất an toàn, tôi cảm thấy ngạc nhiên về việc mất tích này”, ông Ranganathan nói.

“Đây là một trong những máy bay an toàn nhất trong lịch sử hàng không”, ông Neil Hansford, Chủ tịch hãng tư vấn Giải pháp Hàng không Chiếc lược và là cựu giám đốc điều hành hàng không cho biết.

Ông Hansford cũng cho biết, hơn 1.000 máy bay loại này đã được sản xuất, trong số đó chỉ có 60 sự cố, đa phần là sự cố nhỏ.

Richard Aboulafia, một chuyên gia tư vấn hàng không tại Teal Group cho biết: “Boeing 777 đạt tiêu chuẩn cả về hiệu quả và an toàn và là một trong những máy bay an toàn nhất”.

Theo Guardian, hãng hàng không Malaysia có 15 máy bay Boeing 777-200ER trong tổng số 100 máy bay. Loại Boeing 777 có khả năng bay liên tục trong 11.500 km và có giá 261,5 triệu USD.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).