Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể phân tích việc Meghan Markle và Harry nắm tay nhau ở lễ tang Nữ hoàng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi các thành viên xuất hiện với gương mặt đau buồn, Meghan và Harry vẫn nắm tay nhau ở lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II.

Ngày 14/9, theo Daily Mail, một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể đã đưa ra nhận xét rằng những phụ nữ trong Hoàng gia Anh đều thể hiện sự đau buồn trước sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II, tuy nhiên cách thể hiện của họ là khác nhau.

Kate, Công nương xứ Wales, xuất hiện lặng lẽ với gương mặt đau buồn khi đi theo chiếc xe hơi từ Cung điện Buckingham đến Hội trường Westminster.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể phân tích việc Meghan Markle và Harry nắm tay nhau ở lễ tang Nữ hoàng ảnh 1

Công nương xứ Wales Kate ở lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Daily Mail.

Ngoài Kate, Sophie - nữ bá tước xứ Wessex và Meghan - nữ công tước xứ Sussex cũng lọt vào ống kính của cánh săn ảnh. Giống nhiều lần xuất hiện trước đó, tại buổi tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II, Meghan vẫn nắm tay Hoàng tử Harry.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James cho rằng hành động nắm tay của Meghan và Harry trong ít phút đã làm phá vỡ không khí trang trọng của buổi lễ. Bà Judi James cho rằng có vẻ như việc nắm tay nhau là vô cùng cần thiết đối với Meghan và Harry. Họ muốn được thể hiện rằng họ là của nhau và cả hai đã không còn là thành viên Hoàng gia.

Khi đoàn rước di chuyển qua thủ đô, bà James nhận xét rằng có khoảng cách rất lớn giữa các thành viên. Tất cả đều khá đơn độc và lạc lõng dù tất cả đều có phong thái trang trọng.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể phân tích việc Meghan Markle và Harry nắm tay nhau ở lễ tang Nữ hoàng ảnh 2

Meghan và Harry nắm tay nhau ở lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Daily Mail.

"Những người vợ, những người theo sau trong xe cũng im lặng. Kate ngồi bên Camilla trong tư thế buồn bã và Sophie ngồi thất thần bên cạnh Meghan. Khi Kate bước vào sảnh cung điện, cô ấy có vẻ như đang âm thầm đau buồn. Không hề có dấu hiệu giao lưu nào của các thành viên cho đến khi họ xếp hàng", chuyên gia nói.

Bà Judi James nói thêm trong khi các thành viên Hoàng gia khác duy trì trạng thái im lặng, Harry và Meghan đã thu hẹp khoảng cách bằng cái nắm tay.

Trước đó, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin việc chỉ có các thành viên chính thức của Hoàng gia Anh mới được mặc quân phục dự hoạt động tôn vinh Nữ hoàng trong tuần này. Hai Hoàng tử Andrew và Harry là ngoại lệ.

Khi Harry và Meghan Markle quyết định rời khỏi Hoàng gia, Nữ hoàng Elizabeth đã tước bỏ quân hàm của hoàng tử này: Đại tướng thủy quân lục chiến hoàng gia, Tư lệnh không quân danh dự của RAF Honington, và Tổng tư lệnh lực lượng tàu nhỏ và tàu lặn. Những tước hiệu này được Nữ hoàng phong cho người khác trong gia đình.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG