Chuyên gia dự báo Ấn Độ đạt đỉnh dịch COVID-19 vào tuần tới

0:00 / 0:00
0:00
Giàn hỏa thiêu bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters
Giàn hỏa thiêu bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters
TPO - Số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ có thể đạt đỉnh vào ngày 3-5/5, sớm hơn so với ước tính trước đó vì virus đã lây lan nhanh hơn.

Quốc gia đông dân thứ hai thế giới đã báo cáo hơn 300.000 ca bệnh mới mỗi ngày trong chin ngày liên tiếp, và lập kỉ lục thế giới với 386.452 ca vào thứ Sáu.

Sự gia tăng nhanh chóng của số ca bệnh đã dẫn đến cuộc khủng hoảng sức khỏe ở Ấn Độ, buộc chính phủ phải kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ oxy, thuốc men và các thiết bị y tế khác.

M. Vidyasagar, người đứng đầu nhóm các nhà khoa học được chính phủ chỉ định lập mô hình quỹ đạo dịch COVID-19, nói với Reuters: “Chúng tôi tin rằng vào tuần tới, số ca mắc mới hàng ngày trên toàn quốc sẽ đạt đỉnh.”

Nhóm này trước đó đã nói với các quan chức chính phủ cấp cao trong một bài thuyết trình vào ngày 2/4 rằng số ca bệnh sẽ đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ 5-10/5.

“Chúng tôi đã nói tại buổi thuyết trình đó, rằng hãy tìm cách kiểm soát đại dịch trong vòng bốn đến sáu tuần tới. Đừng lãng phí thời gian để đưa ra các biện pháp dài hạn.”

Làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên của Ấn Độ đạt đỉnh vào giữa tháng 9/2020, với 97.894 ca mắc mới trong một ngày.

Làn sóng thứ hai bùng phát cuối tháng 2/2021, khiến số ca bệnh ở Ấn Độ gia tăng nhanh chóng. Tổng số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ tính đến thời điểm hiện tại là 18,8 triệu ca, với 208.000 ca tử vong.

Tuy nhiên, theo Vidyasagar, số ca nhiễm thực tế được cho là cao gấp 50 lần số liệu chính thức vì nhiều người mắc bệnh không có triệu chứng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG