Chuyên gia chỉ trích các ngôi sao tuyển Anh 'hèn nhát' vì 'nhường' lớp trẻ đá luân lưu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Huyền thoại bóng đá Roy Keane lên tiếng chỉ trích các cầu thủ có kinh nghiệm như Jack Grealish và Raheem Sterling vì để các cầu thủ trẻ như Bukayo Saka thực hiện quả đá luân lưu quyết định dẫn đến thất bại chung cuộc của tuyển Anh.

Đội tuyển Anh nhận thất bại cay đắng trước Italia trên loạt đá luân lưu may rủi ở chung kết EURO 2020 rạng sáng nay. Cho dù thủ thành Pickford xuất sắc cản phá hai cú sút của Belotti và Jorginho bên phía tuyển Italia, tuyển Anh vẫn ôm hận với thất bại 2-3. Sao trẻ Bukayo Saka (19 tuổi) sút hỏng quả đá 11m quyết định cuối cùng, sau các pha bỏ lỡ khó tin trước đó của Marcus Rashford và Jadon Sancho.

"Nếu bạn là Jack Grealish hay Raheem Sterling, bạn không thể ngồi im một chỗ và để các cầu thủ trẻ thực hiện trọng trách ấy. Bạn phải bước lên và nói: "Nghe này! Tôi đã chơi nhiều trận hơn, nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi sẽ là người thực hiện quả đá quyết định!", cựu cầu thủ M.U nói với ITV.

Trái ngược với ý kiến của Roy Keane, cựu hậu vệ phải của đội tuyển Anh Gary Neville cho rằng việc chọn cầu thủ đá 11m phải dựa vào thông số khi tập luyện, thay vì để ai đó "xung phong".

"Khi nhìn thấy Saka đi lên, tôi cũng đã ước gì đó là Grealish hoặc Sterling. Dù vậy, có thể hiểu cho ban huấn luyện bởi họ đã tính toán ở các buổi tập, ai đá hỏng nhiều nhất và ai thành công nhất. Grealish chưa thực hiện thành công quả penalty nào trong 2 mùa giải. Rõ ràng là có vấn đề, và Southgate đã chọn những người có xác suất tốt hơn".

Loạt sút luân lưu cân não trận chung kết EURO 2020 giữa Anh và Italia

Trong khi đó, Frank Lampard cho rằng quá khó để tự tin lựa chọn những người thực hiện quả phạt đền của đội tuyển Anh, và Sterling bước lên có thể không phải là lựa chọn tốt nhất.

"Sút 11m ở sân tập, đằng sau những cánh cửa đóng kín, sẽ dễ dàng hơn, hoàn toàn khác so với áp lực đè nặng ở sân vận động. Tôi không chắc rằng Raheem Sterling có thể thực hiện quả phạt đền thành công. Bạn đang cố gắng phân tích những điều rất khó, một phần dựa vào may rủi".

Sau trận đấu, HLV Southgate đã lý giải việc lựa chọn các cầu thủ đá luân lưu: "Tôi đã chọn những người đá luân lưu dựa trên sự thể hiện của các cầu thủ trên sân tập và lỗi không nằm ở riêng ai cả. Chúng tôi đã cùng nhau giành chiến thắng và cũng sẽ cùng nhau trải qua thất bại. Nhưng riêng về loạt sút luân lưu, quyết định là của tôi và tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho loạt đấu súng và có khởi động tốt, nhưng các cầu thủ đã không may mắn. Họ không cần tự trách mình vì họ đã làm tốt nhất có thể", HLV Southgate nói.

MỚI - NÓNG