Ronaldo giành danh hiệu Vua phá lưới EURO 2020

0:00 / 0:00
0:00
Ronaldo chỉ cần 4 trận để giành danh hiệu Vua phá lưới ở EURO 2020.
Ronaldo chỉ cần 4 trận để giành danh hiệu Vua phá lưới ở EURO 2020.
TPO - Với 5 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã chính thức trở thành Vua phá lưới EURO 2020.

Cristiano Ronaldo là một ngôi sao lớn và anh luôn biết cách để người khác nhắc đến tên mình. Tại EURO 2020, đội tuyển Bồ Đào Nha đã dừng bước ở vòng 1/8, nhưng Ronaldo vẫn có riêng cho mình một giải thưởng cá nhân danh giá. Tiền đạo 36 tuổi lần đầu tiên được xướng tên ở hạng mục Vua phá lưới khi ghi được 5 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo sau 360 phút ra sân.

Cả 5 pha lập công mà CR7 ghi được đều đến ở vòng bảng, bao gồm cú đúp bàn thắng vào lưới Hungary ở trận ra quân. Sau đó, siêu sao 36 tuổi chọc thủng lưới Đức, và ghi cú đúp khi đụng độ tuyển Pháp. Với 5 bàn thắng ở kỳ EURO năm nay, Ronaldo cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ EURO (14 bàn).

Cũng với 5 bàn thắng sau 404 phút, tiền đạo người Cộng hòa Séc Patrik Schick đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới EURO 2020. Chân sút 25 tuổi này xếp sau Ronaldo do thua kém đàn anh về thành tích kiến tạo. Những cái tên còn lại trong Top 5 bao gồm Karim Benzema (Pháp), Emil Forsberg (Thuỵ Điển) và Lukaku (Bỉ) với cùng 4 bàn thắng.

Harry Kane của tuyển Anh cũng có 4 bàn thắng nhưng chỉ xếp thứ 6 trong danh sách, do đã ra sân tới 649 phút. Tiền đạo của Tottenham có cơ hội lớn để vươn lên dẫn đầu danh sách khi tuyển Anh vào tới chung kết EURO 2020. Tuy nhiên, anh không thể ghi bàn vào lưới Italia nên không thể cải thiện thứ hạng.

Trong khi đó, tiền vệ Steven Zuber của Thụy Sĩ trở thành chân chuyền số 1 của Euro 2020 với 4 tình huống kiến tạo thành bàn. Dani Olmo (Tây Ban Nha), Luke Shaw (Anh), Pierre-Emile Hojbjerg (Đan Mạch) xếp sau cùng có 3 pha kiến tạo.

Trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Italy diễn ra trên sân Wembley (Anh) rạng sáng 12/7 (giờ Việt Nam). "Tam sư" mở tỷ số ngay phút thứ 2 sau pha lập công của Luke Shaw. Đến phút 67, Leonardo Bonucci giúp Italy gỡ hòa 1-1.

Hai đội sau đó cầm chân nhau ở 90 phút thi đấu chính thức, bất phân thắng bại ở thời gian bù giờ và kéo dài trận đấu đến loạt luân lưu. Trên chấm 11m, Italy vượt qua Anh với tỷ số 3-2, sau khi Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka của "Tam sư" đá hỏng 3 quả liên tiếp.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.