Chuyên gia chỉ ra sai lầm chính của phương Tây dẫn đến sự sụp đổ

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Nhiều nước phạm sai lầm trong thực hiện chính sách trên trường quốc tế dẫn đến sự sụp đổ của mô hình dân chủ của phương Tây và hệ quả là kéo theo các cuộc xung đột quốc tế. Tạp chí La Vanguardia của Tây Ban Nha đưa tin.

Giáo sư Trường Quản lý tại Barcelona, ông Josep Maria Severa cho báo chí biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng, ngày càng xảy ra nhiều cuộc xung đột xung quanh châu Âu, bởi mô hình dân chủ phương Tây đang lâm vào khủng hoảng.

Các quyết định được đưa ra bởi lãnh đạo, quốc hội các quốc gia và dựa trên cơ sở giá trị dân chủ đã không mang lại các kết quả như mong muốn. Thậm chí phần nhiều các quyết định là thiếu tính xây dựng.

Theo chuyên gia Josep Maria Severa, mô hình chính sách hiện nay của phương Tây đang hỗ trợ cho phía người lãnh đạo mạnh chứ không hỗ trợ cho những nền dân chủ mạnh.

Điển hình nổi bật của điều này là tiến trình có thể nhìn nhận ra giữa Mỹ và Nga liên quan tới các vụ scandal quốc tế, như vụ việc điệp viên Sergei Skripal, ông Josep Maria Severa nhấn mạnh.

Mỹ đã trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga để thể hiện sự đoàn kết với Anh. Tuy nhiên Nga cũng có các biện pháp đáp trả và trục xuất số lượng nhân viên ngoại giao tương tự của Mỹ.

Chuyên gia Tây Ban Nha cho rằng, cuộc xung đột kiểu vậy là chưa từng có và thể hiện rõ ràng nhất sự thay đổi các xu hướng chính trị. Những nhà lãnh đạo mạnh nhất thế giới được chuyên gia này khẳng định đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin.

Josep Maria Severa nhấn mạnh, châu Âu đang bị bủa vây bởi rất nhiều cuộc xung đột – từ các sự kiện ở Bắc Phi, chiến tranh tại Trung Đông, cho đến cuộc khủng hoảng ngoại giao với Nga.

Các chính trị gia dường như đã đến lúc phải nhận thức được tình hình địa chính trị mới và tính tới những điểm yếu của biên giới quốc gia của mình.

Theo chuyên gia này, Liên minh châu Âu EU đang sở hữu tiềm năng quân sự lớn nhất, nhưng hoàn toàn không sử dụng nó vào việc củng cố an ninh biên giới của châu Âu. Nga thì ngược lại, đang huy động sức mạnh dưới sự lãnh đạo của một nhà lãnh đạo có uy thế.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.