Chuyên gia Anh: 'U22 Indonesia đang run sợ trước U22 Việt Nam'

U22 Việt Nam quyết tâm giành HCV.
U22 Việt Nam quyết tâm giành HCV.
TPO - Nhận định trước thềm trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, cựu HLV ĐT nữ Việt Nam - Steve Darby cho rằng, U22 Việt Nam đang ở thế cửa trên và U22 Indonesia có dấu hiệu run sợ trước đối thủ mà họ từng thua ở vòng bảng.

Vào lúc 19h tối nay, U22 Việt Nam sẽ đụng U22 Indonesia ở chung kết bóng đá nam SEA Games 30. Ở vòng bảng, hai đội đã gặp nhau. Khi đó, U22 Indonesia vượt lên dẫn trước trong hiệp 1, nhưng trong hiệp 2, Thành Chung và Hoàng Đức đã tỏa sáng để giúp U22 Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Bước vào cuộc tái đấu tại chung kết, cả hai đều rất quyết tâm giành chiến thắng.

Bình luận trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, cựu HLV Steve Darby – người từng dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam cũng như ĐTQG lẫn U23 Thái Lan nhận định, U22 Việt Nam ở thế cửa trên và U22 Indonesia có dấu hiệu run sợ trước đối thủ mà họ từng thua ở vòng bảng.

“U22 Indonesia đang lo sợ Việt Nam hơn là ngược lại. Bàn mở tỷ số sẽ cực kỳ quan trọng. Nếu U22 Việt Nam ghi bàn sớm, họ sẽ thắng dễ dàng. Nếu U22 Indonesia mở tỷ số, U22 Việt Nam sẽ gặp khó khi đối thủ có thể chơi với cường độ, nhịp độ ưa thích của họ”, ông Steve Darby phân tích.

“U22 Việt Nam có sức mạnh tinh thần đáng nể. Sự tự tin cũng được bồi đắp qua từng trận đấu. Điều này vô cùng quan trọng trong bóng đá. HLV Park vẫn đang làm rất tốt công việc của mình trong việc xây dựng đội bóng và các thế hệ cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ U22 Việt Nam sẽ thắng thôi. Điều đó tốt cho nền bóng đá của các bạn”, nhà cầm quân người Anh nói thêm.

Một trong những tổn thất lớn của U22 Việt Nam ở trận này là Quang Hải không thể thi đấu vì dính chấn thương từ vòng bảng. Dẫu vậy, vị HLV từng dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam cho rằng, điều đó không đáng lo ngại, bởi dưới thời HLV Park Hang-seo, các đội bóng Việt Nam dựa trên yếu tố tập thể chứ không phải bất cứ cá nhân nào cả.

MỚI - NÓNG