Chuyển công tác người in chức danh lên thiệp cưới con

Chuyển công tác người in chức danh lên thiệp cưới con
TP - Chiều 28-11, quyết định điều động ông Nguyễn Hùng Dũng là Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, sang làm Phó trưởng Ban Dân tộc TP Cần Thơ (tỉnh Cần Thơ) đã được triển khai.

Khiển trách người ghi chức vụ lên thiệp cưới con

Ông Dũng phải chuyển công tác vì đầu tháng 9-2011, khi tổ chức đám cưới cho con trai, đã ghi chức danh lên bao thư thiệp mời, sau đó bị kỷ luật khiển trách.

Ông Dũng vốn là sỹ quan công an, chuyển sang làm cán bộ chính quyền từ cấp xã, huyện rồi lên thành phố. Khi làm Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TP Cần Thơ, ông cho xe con đón đưa hằng ngày đã gây bất bình trong dư luận. Tổ chức đám cưới cho con, ông Dũng còn nhờ dân phòng chặn cả một đoạn phố để dựng rạp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.