Chuyện bên lề đêm Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2014

Chong đèn chấm nhan sắc. Ảnh: Như Ý
Chong đèn chấm nhan sắc. Ảnh: Như Ý
TP - Ánh sáng sân khấu khi mờ khi tỏ theo ý đồ của đạo diễn và chủ yếu đuổi theo các thí sinh. Ban giám khảo có lúc chìm trong bóng tối, vậy là mỗi người được bố trí một ngọn đèn.

Ban đầu định dùng đèn led sau chợt có sáng kiến dùng luôn đèn dầu của làng - một món đồ trang trí gợi nhớ những ngày xưa gian khó. Ở cái làng văn hóa du lịch này, những vật liệu dân dã như tre trúc cũng len lỏi vào tất cả các thiết kế, từ văn phòng cho đến nhà hàng, lễ tân...

“Chúng tôi hướng về văn hóa dân gian thuần Việt, thuần Bắc bộ. Đơm đó đăng đèn mang nặng hình thức vật dụng ngày xưa” - anh Hải, Tổng giám đốc Nắng Sông Hồng dẫn giải. “Các khu vực trong làng đều được chiếu sáng vừa phải, không bố trí đèn lớn, thường dùng đèn bàn mang hình dáng đèn dầu thời các cụ nhưng chạy pin sạc thân thiện môi trường”.

Thế mà hay. Đèn dầu Bắc bộ cách tân đâm hợp sân khấu thủy đình thuần Việt. Một công đôi ba việc, vừa tạo hiệu ứng ánh sáng giữa không gian trình diễn chung, vừa giúp giám khảo thuận lợi chấm cháp.

Hải long đến từ Nam Mỹ

Bữa ăn của các người đẹp ở Làng Văn hóa Du lịch Nắng Sông Hồng được các đầu bếp giỏi chế biến và đổi món liên tục. Để thêm phần ấn tượng, chủ nhân còn khoản đãi các người đẹp một món ăn đặc biệt - đó là cá hải long, đi theo đường máy bay Đà Nẵng chuyên chở ra Hà Nội.

Cá hải long trưởng thành có thể đạt độ dài hơn 2 m, nhiều con 2,5 m; nặng hơn 100kg, nặng nhất có thể lên 200kg. Cá hải long vốn là đặc sản vùng Nam Mỹ, gia chủ đã rất thịnh tình mới chọn loài cá quý hiếm này đãi các người đẹp.

Chuyện bên lề đêm Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2014 ảnh 1

Bữa ăn nhẹ. Ảnh: Hồng Vĩnh

Vì sao 38?

Sáng tập luyện 20/10, Trưởng ban Thí sinh thông báo Đỗ Mỹ Linh sinh viên Ngoại thương xin rút vì bị ốm. Sáng tiếp theo, đến lượt Nguyễn Phương Mai lỡ hẹn. Sau ngày tập đầu tiên, chân em hơi mỏi. Sáng dậy đi không vững nên bị vấp, ngã, chân đau không đi giày cao được - Mai giải thích.

Cô sinh viên ĐH Công đoàn có gương mặt xinh xắn bảo do chưa có kinh nghiệm, lẽ ra sáng dậy chỉ nên đi dép thấp và xách guốc sang nơi tập luyện. “Không may bị thế, em cũng chẳng biết làm sao khắc phục”. Cho nên con số 40 thí sinh vào chung khảo, cuối cùng chỉ còn 38.

Toan Toan - Trung Dũng - P.N
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.