Chút hồ nghi về quán quân Giọng hát Việt Nhí

Phút đăng quang của Hồng Minh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Phút đăng quang của Hồng Minh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
TP - Hồng Minh có nhiều lý do để chiến thắng Giọng hát Việt Nhí 2015. Bên cạnh nội lực của cô bé, không thể phủ nhận những thuận lợi khách quan đưa lại.

Tiết mục ghi điểm nhất của cô bé 9 tuổi là chầu văn Huế. Trong phần trình diễn này, Hồng Minh vừa phải hát đúng kỹ thuật chầu văn vừa phải dùng tiếng Huế. Ngoài ra bé còn thể hiện được ngón đàn tranh ở đầu bài. Với sự hỗ trợ của HLV Hồ Hoài Anh- vừa đánh cồng đệm, vừa hú hét tạo không khí, vừa ra hiệu lúc nào nên vào nhạc… 

Hồng Minh đã hoàn thành tốt phần trình diễn có thể nói khó nhất đêm chung kết. Lưu Hương Giang nhận xét về tiết mục: “Dù là nhạc dân tộc vẫn được khán giả hưởng ứng, vỗ tay theo”. Nhận xét này thể hiện một định kiến đáng tiếc về âm nhạc dân tộc nói chung và chầu văn nói riêng.

Chầu văn Huế khó nhưng nếu có năng khiếu và chịu khó học, bé vẫn hát tốt. Còn những bài kiểu Đường chúng ta đi khó theo kiểu quá ngưỡng giọng hát trẻ con, cả về nhạc và lời. Neo đậu bến quê cũng làm cho Công Quốc phải gồng mình đóng vai người lớn. Ngay khách mời Thiện Nhân cũng “phải” hát những câu như: “Kia trông hai ba bốn năm sáu chục/Tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia/Nó bỏ xác trong rừng…” (Tiếng đàn Ta-lư). Riêng tất cả các bài hát chọn cho Hồng Minh đều rất phù hợp về quãng giọng và nội dung. Cảm xúc của người xem do đó không chút gợn khi nghe cô bé hát. Có thể nghĩ đến sự chăm chút giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương dành cho Hồng Minh. Vì cô bé là gà cưng của vợ chồng em gái cô?!

Công Quốc có thể nói là đối thủ nặng ký đối với Hồng Minh. Quốc cũng hát được nhiều kiểu nhạc. Về khả năng trình diễn trên sân khấu, cậu có phần nhỉnh hơn Minh. Đặc biệt trong tiết mục ca nhạc hài Lên chùa cầu an, Quốc trình diễn cùng Nhã Thy, Thế Thanh. Cả ba tung hứng phải nói là xuất sắc. Trong tương lai gần, nếu bộ ba này có đắt sô… tấu hài thì cũng không có gì lạ.

Nói chung Công Quốc đã chứng tỏ được khả năng nổi bật trong đêm chung kết. Nhưng còn một yếu tố ngoại cảnh không thể không tính đến. Với hai người bạn nhí cùng đội, Công Quốc tạo nên một tiết mục hay - làm điểm nhấn cho đêm thi. Nhưng hai “đối thủ” của cậu lại được tạo điều kiện trình diễn với các sao: Tiến Quang với Thu Minh và Hồng Minh với Mỹ Tâm. 

Với sự kết hợp này, các thí sinh nhí cũng sẽ lọt vào tầm ngắm của đội ngũ người hâm mộ đông đảo của hai ca sĩ. Với tư cách đồng hương của Mỹ Tâm, Hồng Minh đương nhiên được bắt cặp với nghệ sĩ có lượng fan khủng nhất Việt Nam. Có phải vì thế mà lượng bình chọn dành cho Hồng Minh lên tới mức quá bán?!

Trong phần video giới thiệu, chương trình để cho các thí sinh nhí phát ngôn những câu e là hơi già và sáo. Trong khi Tiến Quang bàn về việc phải kiên trì theo đuổi ước mơ và đam mê sẽ đem lại thành công, thì Hồng Minh khẳng định bé tự hào nhất về mái tóc dài và giây phút hạnh phúc nhất trong đời bé là được mẹ chải tóc. 

Hồng Minh còn tỏ ra băn khoăn vì bàn tay bé nhỏ của mình không thể che hết mu bàn tay nhăn nheo của bố(?) Tất nhiên mọi sự dàn xếp nếu có đều là công tác của người lớn. Nhìn chung danh hiệu quán quân cũng khá vừa vặn với cô bé có giọng hát già dặn.

Việc sính dùng từ ngoại đã lan rộng dịch bệnh. Để cổ vũ Hồng Minh, khán giả hô: “Team Giang Hồ!”. Bao nhiêu lâu nữa thì từ “đội” bị xóa sổ trong từ điển tiếng Việt?!

MỚI - NÓNG
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ít ngày qua khu vực Hà Nội duy trì hình thái thời tiết tương đối dễ chịu, như đã dự báo Thủ đô mát trời, ngày hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên khoảng từ ngày 17 - 18/4 nền nhiệt khu vực tăng dần lên ngưỡng trên 35 độ C, chuẩn bị đón đợt nắng nóng diện rộng.