Chúng em là chiến sĩ

Trung tá Trần Viết Năng, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội trò chuyện với các học viên tham gia khóa "Học kỳ trong Quân đội" ở tỉnh Khánh Hòa
Trung tá Trần Viết Năng, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội trò chuyện với các học viên tham gia khóa "Học kỳ trong Quân đội" ở tỉnh Khánh Hòa
TPO - Đó là chủ đề khóa “Học kỳ trong Quân đội” vừa bế mạc hôm nay (30/6) tại Tiểu đoàn 460, Trung đoàn 974 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa.

Theo lãnh đạo cơ quan chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa, năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội” với chủ đề “Chúng em là chiến sĩ” lần thứ 5.

Trong thời gian 7 ngày, 125 học viên trong độ tuổi từ 10-17 tuổi tham gia khóa học được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội, kiến thức khoa học quân sự, rèn luyện tính sáng tạo, kỷ luật… Đồng thời, giúp các học viên hiểu những giá trị quý báu của gia đình, cách đối xử và biểu lộ tình cảm với cha mẹ; hướng cho học viên hình thành một tư duy mới, định hướng mới, nâng cao khả năng nhận thức, cảm quan về cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Chúng em là chiến sĩ ảnh 1 Các chiến sĩ nhí tham gia khóa học đã được trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích, vui khỏe

Với những nội dung phong phú, thiết thực và bổ ích, khóa học được chia làm 2 giai đoạn, gồm: 3 ngày hoạt động quân sự (tập trung vào giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam; các động tác kỹ chiến thuật quân sự cơ bản; rèn luyện tác phong quân nhân, ý thức tổ chức kỷ luật, thói quen sinh hoạt tập thể và làm việc theo nhóm; nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường, đọc sách…); 4 ngày còn lại, học viên được rèn luyện kỹ năng sống, tham gia hoạt động xã hội, tham quan dã ngoại…

Trước đó, tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Tỉnh đoàn Khánh Hòa về chương trình “Học kỳ trong Quân đội” trên địa bàn, trung tá Trần Viết Năng, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình chú ý công tác giáo dục truyền thống, chăm sóc sức khỏe học viên khi tham gia khóa học. Đặc biệt, cần xem xét mức thu học phí hợp lý để giúp có thêm nhiều em nhỏ được thụ hưởng chương trình ý nghĩa này, trong đó có việc miễn giảm học phí cho những em học sinh thuộc đối tượng gia đình chính sách, khó khăn (khóa học năm nay do Tỉnh đoàn và Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa tổ chức thu học phí 4 triệu đồng/1 học viên…

Chúng em là chiến sĩ ảnh 2 Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và Tỉnh đoàn Khánh Hòa kiểm tra công tác đảm bảo cho khóa học tại Tiểu đoàn 460, Trung đoàn 974, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa

Theo thượng úy Nguyễn Văn Bắc, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa, để nâng cao chất lượng khóa học, công tác đảm bảo được đơn vị chuẩn bị chu đáo, như thăm khám sức khỏe học viên ngay khi tiếp nhận; cán bộ, ĐVTN tham gia điều phối, thực hiện chương trình được tập huấn kỹ càng. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh còn hỗ trợ chăn màn, chiếu, quạt cho học viên cùng trang phục cho điều phối viên.

Theo anh Trương Tấn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, với yêu cầu chặt chẽ, lành mạnh, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, chương trình đã tạo ra một sân chơi bổ ích cho các em thanh thiếu niên. Qua đó, góp phần hình thành nhóm đối tượng trẻ điển hình, tạo làn sóng mới về phong cách sống hiện đại, trẻ trung mang tính quốc tế những vẫn đậm nét văn hóa truyền thống trong cộng đồng giới trẻ Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.