Tài năng, sức trẻ áo lính

Lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo T.Ư Đoàn trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ IX, tháng 11/2017. Ảnh: N.S.
Lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo T.Ư Đoàn trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ IX, tháng 11/2017. Ảnh: N.S.
TP - Năm 2017, hàng chục vạn cán bộ, ĐVTN trong quân đội đã cống hiến, ghi dấu ấn trên mọi lĩnh vực công tác. Đặc biệt, cơ quan chính trị và tổ chức Đoàn trong toàn quân đã tổ chức thành công đại hội Đoàn các cấp, đóng góp tích cực vào thành công chung của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI - sự kiện chính trị quan trọng nhất của tuổi trẻ cả nước.

Quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trao đổi với PV Tiền Phong, trung tá Nguyễn Đức Cương (Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội) cho biết, với 450 đại biểu chính thức, Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ IX diễn ra tháng 11/2017 là đại hội có số lượng đại biểu tham gia nhiều nhất từ trước tới nay. Tại đại hội, Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng trao tặng Thanh niên Quân đội bức trướng “Trung thành, dũng cảm; tâm trong, trí sáng; chủ động, sáng tạo; đoàn kết, kỷ luật; xung kích, quyết thắng”.

Gặp mặt động viên, giao nhiệm vụ cho các đại biểu ưu tú về dự đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư đã khẳng định: Các phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao” và “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” đạt nhiều kết quả, thúc đẩy các tổ chức Đoàn và tuổi trẻ toàn quân xung kích vươn lên trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức Đoàn được củng cố, xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong các phong trào của thanh niên.

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 12/2017, đoàn đại biểu thanh niên quân đội đã có những đóng góp thiết thực vào thành công chung của đại hội. Tại diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Bí thư T.Ư Đoàn với 125 đại biểu dự đại hội, các đại biểu đã bày tỏ quyết tâm, trách nhiệm, đồng thời đề xuất những giải pháp tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Cũng tại đại hội, 11 đại biểu của thanh niên quân đội đã được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI với số phiếu tín nhiệm rất cao.

Tỏa sáng tài năng

Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội lần thứ XVII, năm 2017 đã có những đột phá ấn tượng với 405 công trình, sáng kiến của 741 tác giả, tập thể tác giả tham gia. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã quyết định vinh danh 18 đơn vị tiêu biểu trực thuộc Quân ủy T.Ư- Bộ Quốc phòng và 209 công trình, sáng kiến hữu dụng, thiết thực. Mới đây, ngày 1/12/2017, tại lễ tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu thuộc Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ X, tuổi trẻ quân đội có 4 công trình, sáng kiến được tuyên dương.

Theo trung tá Nguyễn Đức Cương, mấu chốt để phong trào TTST trong Quân đội ngày càng lan tỏa sâu rộng xuất phát từ nhận thức trong giai đoạn hiện nay, muốn xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại thì vai trò của khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự vô cùng quan trọng. Từ đó ra sức xung kích, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, khai thác sử dụng, bảo quản tốt các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, đẩy mạnh quá trình tự nghiên cứu, tự sản xuất vũ khí, trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Nhằm ghi nhận những cống hiến không ngừng nghỉ của những quân nhân trẻ trên các mặt công tác, tháng 3/2017, lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2016 đã vinh danh 22 điển hình xuất sắc. Đây là những ngôi sao quyết thắng của tuổi trẻ quân đội trên các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khoa học - kỹ thuật, học tập, thể thao, y dược, lao động sản xuất… Trong số 22 điển hình này, đại úy Lê Kiếm Sơn (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, thiếu tá Phạm Xuân Hoàn (Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu) được bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Xung kích vì cộng đồng

Đã thành thông lệ, mỗi dịp xuân về, nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả của đồng bào trên mọi miền Tổ quốc, chương trình “Xuân biên cương - Tết hải đảo” do tuổi trẻ quân đội thực hiện đã mang lại niềm vui cho nhiều gia đình. Năm 2017, chương trình được tổ chức tại 250 điểm trên cả nước, tặng 115.000 bánh chưng, 16.000 suất quà, 350 suất học bổng cho gia đình chính sách, đồng bào và học sinh nghèo; khám bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 16.000 người với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Cùng với đó, các hoạt động Tháng Thanh niên, chương trình “Học kỳ trong Quân đội”, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã ghi dấu sức trẻ áo lính qua những con số ấn tượng. Toàn quân có 486 đội thanh niên tình nguyện với hơn 37,3 nghìn lượt cán bộ, ĐVTN tham gia; 100% các tổ chức Đoàn tổ chức phát động thi đua cao điểm với chủ đề “Công trình thanh niên xây dựng đất nước, chào mừng đại hội Đoàn các cấp”; đăng ký thực hiện 1.526 công trình, 12.709 phần việc; hơn 1.000 tổ chức Đoàn tham gia phối hợp tổ chức Ngày thứ Bảy tình nguyện…

“Từ các hoạt động tình nguyện, tuổi trẻ toàn quân đã trực tiếp tham gia trồng mới gần 1 triệu cây xanh, dọn dẹp vệ sinh 115km bờ biển, xây dựng 130 “Ngôi nhà 100 đồng”, tổ chức hơn 800 lượt y bác sỹ khám bệnh, cấp thuốc cho 20.470 người với trị giá 3,5 tỷ đồng. Hoạt động hiến máu tình nguyện tiếp tục được triển khai hiệu quả, thu về gần 8,2 nghìn đơn vị máu. Các đơn vị còn phối hợp tổ chức 91 lớp học kỳ trong Quân đội cho hơn 9.000 học sinh”, trung tá Nguyễn Đức Cương nói.

Một trong những dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ toàn quân trong năm 2017 là chuỗi các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của thanh niên quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (8/2/1952 - 8/2/2017) cùng lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Các hoạt động kỷ niệm diễn ra sôi nổi, thiết thực, cổ vũ, động viên tuổi trẻ quân đội phát huy truyền thống, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.