Chung cư cao cấp thiếu đủ thứ

Chung cư cao cấp thiếu đủ thứ
TP -  Trên địa bàn Hà Nội, nhiều chung cư được gắn mác “cao cấp” nhưng điều kiện sống về văn hóa tinh thần của người dân an ninh trật tự lại chưa đảm bảo.

Ở chung cư cao cấp, phí dịch vụ đắt như thuê nhà
> Không chung cư nào đạt chuẩn về chỗ đậu ô tô

Từ khi khu đô thị Văn Quán (quận Hà Đông) đưa vào sử dụng, các hộ dân không biết tổ trưởng dân phố của mình là ai, hỏi ra mới hay ở đây chưa thành lập tổ dân phố. Ông Trịnh Văn Đạm (77 tuổi), nhà CT7A cho biết: “Tôi sống ở đây đã 5 năm, nhưng từ người già đến thanh thiếu niên đều không có tổ chức gì để sinh hoạt, đời sống văn hóa tinh thần thiếu thốn. Người dân muốn phản ánh tới chính quyền địa phương nhiều điều song không biết gặp ai để trao đổi, chia sẻ”.

Một số người dân cho biết, cơ sở hạ tầng, cảnh quan, môi trường ở khu đô thị này khá tốt, điện nước sinh hoạt đầy đủ. Tuy nhiên, đời sống văn hóa tinh thần ở một khu dân cư thuộc diện dân trí cao lại chưa được quan tâm đúng mức. Hiện 8/10 tòa nhà chung cư thuộc khu đô thị mới Văn Quán chưa có tổ dân phố cũng như các đoàn thể khác như Chi hội Người cao tuổi, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, mặt trận tổ quốc… Do đó, mọi hoạt động về đời sống liên quan người cao tuổi, phụ nữ, thanh thiếu niên… các hộ dân đều tự túc hoặc nhà nào biết nhà ấy. Nhằm tự an ủi mình, hơn 40 phụ nữ về hưu ở các tòa nhà 1A, 1B, 2A, 2B, 7A, 7B,… đã tự nguyện đóng góp tiền xây dựng quỹ và tự bầu một số người vào BCH Chi hội Phụ nữ để hoạt động và tổ chức chúc mừng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Bà Phí Thị Hảo, phòng 214, nhà CT7A cho biết: “Hằng năm, vào dịp Trung thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi, một số hộ dân ở đây phải tự góp tiền để tổ chức và lấy sân toà nhà làm địa điểm vui chơi cho các cháu. Một số người cao tuổi lo lắng khi lên tuổi chẵn (70, 80, 90) không biết có được nhận Giấy chứng nhận do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cấp, bởi chưa có Chi hội Người cao tuổi thì ai quan tâm đến điều này”.

Trao đổi về thực trạng trên, anh Chu Văn Long - Đội Quản lý thuộc Cty TNHH Một thành viên Dịch vụ Nhà ở & Khu đô thị (HUDS) cho biết, Cty đã 3 lần đề nghị phường Phúc La, quận Hà Đông thành lập các tổ chức quản lý ở khu chung cư nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Khu đô thị Văn Quán có 10 tòa nhà chung cư, trong đó 8 tòa nhà (thuộc phường Phúc La) chưa có tổ dân phố, chỉ có 2 tòa nhà thuộc phường Văn Quán là có tổ dân phố do ghép với tổ dân phố cũ. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng, đại diện Ban quản lý lại đổ lỗi do chưa có tổ dân phố nên chưa bố trí phòng sinh hoạt cộng đồng.

"Ở khu đô thị mới Trung Hòa- Nhân Chính mặc dù có đầy đủ tổ chức, đoàn thể nhưng lại thiếu nhà văn hóa, thiếu cây xanh, không gian sống.

Ở chung cư cao cấp nhưng người dân vẫn lo lắng về an ninh trật tự, thiếu nơi để ô tô, xe máy. Bà Hảo ở khu đô thị Văn Quán cho biết: “Con gái tôi đã hai lần bị kẻ gian vặt mất gương ô tô khi để xe dưới sân tòa nhà. Từ khi có người trông ô tô hiện tượng trộm cắp mới giảm đi”.

Hiện đa số các khu chung cư đang quá tải về nơi để ô tô, xe máy. Có những nơi dân giăng dây trông xe lấn hết vỉa hè, lối đi của người dân sống trong khu chung cư. Có nơi ghi biển cấm đỗ ô tô nhưng vẫn có hàng chục chiếc đỗ trên vỉa hè, vườn hoa.

Tại một số chung cư, khu tái định cư xuất hiện ngày càng nhiều quán ăn vây quanh các tòa nhà. Tình trạng này khiến nước thải, rác thải đổ lênh láng ra đường, vỉa hè ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân. Tại khu nhà N thuộc khu Trung Hòa - Nhân Chính còn xuất hiện chợ cóc vây quanh các toà nhà tạo ra cảnh lộn xộn, nhếch nhác ở khu dân cư.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.