Chui ống cống trốn nắng nóng kỷ lục 51 độ C

Nhiều người phải trú trong ống cống để tránh cái nóng gay gắt ở Ấn Độ (Nguồn: EPA).
Nhiều người phải trú trong ống cống để tránh cái nóng gay gắt ở Ấn Độ (Nguồn: EPA).
Một thành phố ở phía Bắc Ấn Độ đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 51 độ C, mức nhiệt cao kỷ lục ở nước này trong suốt nhiều thập kỷ qua. 

Cơ quan khí hậu Ấn Độ cho biết nhiệt độ kỷ lục trên được ghi nhận vào ngày 19/5 tại thành phố Phalodi, bang Rajasthan, trong bối cảnh cả nước đang phải hứng chịu đợt nắng nóng mới. Kỷ lục trước đó là 50,6 độ C, được ghi nhận năm 1956.

Thành phố Phalodi nằm tại bang sa mạc Rajasthan, cách thủ đô New Delhi 600 km về phía Tây, và là một trong những bang khô hạn nhất Ấn Độ. Được biết đợt nắng nóng lần này còn ảnh hưởng đến nhiều vùng khu vực phía Bắc nước này.

Nhiệt độ tại khu vực miền Bắc Ấn Độ thường ở mức trên 40 độ C vào tháng 5 và 6, những tháng nóng nhất trong năm, nhưng mức nhiệt vượt quá 50 độ C là điều bất thường. Cơ quan khí hậu cảnh báo đợt nóng nghiêm trọng tại các khu vực miền Bắc và miền Tây sẽ còn kéo dài tới hết tuần này.

“Hôm qua (ngày 19/5) là ngày có nhiệt độ cao kỷ lục từng được ghi nhận trong nước…51 độ C ở Phalodi” - ông BP Yadav, một quan chức cơ quan khí tượng Ấn Độ, nói với hãng tin AFP.

Vị quan chức trên cũng đưa ranh cảnh báo rằng sẽ còn “vài đợt nắng nóng” khác diễn ra trên nhiều khu vực phía Bắc và phía Tây của Ấn Độ trong thời gian tới đây. Trước đó, Ấn Độ từng công bố thông tin về đợt nắng nóng khiến nhiệt độ cao nhất lên tới 45 độ C, tức lớn hơn nhiệt độ trung bình ở các khu vực này các năm trước tới 5 độ C.

Kể từ khi đợt nắng nóng bắt đầu từ tháng 4 đến nay, nắng nóng đã cướp đi sinh mạng của 340 người ở các bang phía nam của Ấn Độ như Telangana và Andhra Pradesh. Theo AFP, nhiệt độ các tỉnh phía Bắc Ấn Độ thường xuyên cao trên 40 độ C vào tháng 5, tháng 6, nhưng nhiệt độ vượt mức 50 độ C là không bình thường.

Trong khi đợt nắng nóng tiếp tục hoành hành trong khoảng thời gian tới đây, người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề ở Ấn Độ chỉ còn biết chờ đến mùa mưa để nhiệt độ giảm đi, mà thường phải đến giữa tháng 6 mới bắt đầu.

Theo Theo Đại đoàn kết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.