Chuẩn hóa quy định chức năng, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng

Chuẩn hóa quy định chức năng, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng
TPO - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chỉ đạo cần chuẩn hóa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP, tránh chồng chéo, trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp.

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP, chủ trì buổi làm việc với các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh BĐBP, kiểm tra tiến trình xây dựng Dự án Luật Biên phòng Việt Nam và Đề cương Đề án Tăng cường hợp tác, phối hợp quản lý biên giới với các nước láng giềng.

Đối với Dự án Luật Biên phòng Việt Nam, theo Bộ Tham mưu BĐBP, thời gian qua, Tổ soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng), Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ), Vụ Các vấn đề chung về xây dựng Pháp luật (Bộ Tư pháp) và Tổ chuyên gia tư vấn hoàn thành việc lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Biên phòng Việt Nam, trình và thông qua các cấp có thẩm quyền đạt chất lượng cao, đảm bảo tiến độ theo tiến trình xây dựng được lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP phê duyệt.

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV (từ ngày 20/5 đến ngày 21/6/2019) sẽ xin ý kiến Quốc hội thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Chuẩn hóa quy định chức năng, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng ảnh 1 Trung tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần bám nắm các bộ, cơ quan liên quan; đồng thời hoàn thiện lại toàn bộ hồ sơ, chú ý các ý kiến tham gia đóng góp, trong đó lưu ý các nội dung còn có ý kiến khác nhau. Về nội dung, cần căn cứ vào Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, kế thừa Luật Biên giới Quốc gia, Pháp lệnh BĐBP… Cần chuẩn hóa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP, tránh chồng chéo, trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp.

Về đề cương Đề án Tăng cường hợp tác, phối hợp quản lý biên giới với các nước láng giềng, Tư lệnh BĐBP yêu cầu cần xây dựng đề cương chi tiết, sắp xếp lại bố cục phù hợp. Theo đó, phần nội dung cần đi sâu vào quan hệ quốc phòng - an ninh nói chung, quan hệ hợp tác biên phòng nói riêng, trong đó cần nêu kết quả hợp tác, phối hợp quản lý bảo vệ biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng, cũng như dự báo tình hình từng tuyến biên giới.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.