Ấm lòng người dân vùng biên dịp Tết Nguyên đán

Tặng quà Tết cho dân nghèo xã Quảng Trực
Tặng quà Tết cho dân nghèo xã Quảng Trực
TPO - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông đã kêu gọi các mạnh thường quân, trích kinh phí do cán bộ, chiến sĩ đóng góp để trao hàng trăm suất quà và nhà ở làm ấm lòng người dân khó khăn vùng biên dịp cuối năm.

Ngày 24/1, nguồn tin từ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Nông cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đơn vị đã phối hợp với nhiều cơ quan ban ngành, nhà tài trợ để thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện, tặng quà, bàn giao nhà tình nghĩa cho dân nghèo giáp biên.

Ấm lòng người dân vùng biên dịp Tết Nguyên đán ảnh 1 Người dân vùng biên giới nhận quà từ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đắk Nông

Cụ thể, tại địa bàn Tuy Đức, đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bu Prăng (Cục Hải quan Đắk Lắk) và nhà tài trợ là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Rực Sáng (TP Hồ Chí Minh) trao tặng 250 suất quà Tết cho hộ nghèo Bon Bu Prăng1, Bon Bu Prăng 2, xã Quảng Trực, với giá trị mỗi phần quà 700 nghìn đồng (bao gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt và tiền mặt).

Hầu hết bà con được tặng quà dịp này là đồng bào dân tộc M' Nông, đời sống còn nhiều khó khăn.

Ấm lòng người dân vùng biên dịp Tết Nguyên đán ảnh 2 Tặng nhà tình nghĩa cho người dân

Tại địa bàn xã Quảng Trực, BĐBP tỉnh Đắk Nông đã trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, nguồn kinh phí kêu gọi 2 đơn vị tài trợ là công ty xuất nhập khẩu Phú Duy và Thịnh Phát (tại tỉnh Long An) và của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đóng góp. Đồn biên phòng Đắk Dang cử cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ vận chuyển vật liệu và thi công.

Ấm lòng người dân vùng biên dịp Tết Nguyên đán ảnh 3 Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đắk Nông giúp dân dựng nhà

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959 -3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019). Qua đó, giúp người dân vùng biên có cái Tết cổ truyền thật đầm ấm và ý nghĩa.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.